Công an, Quân đội tăng cường trao đổi nghiệp vụ bảo tồn, phát huy giá trị di tích

Thứ Ba, 22/11/2016, 19:51
Ngày 22-11, tại Khu di tích Nha Công an Trung ương (Tuyên Quang), Viện lịch sử Công an nhân dân phối hợp với Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng Viện lịch sử Công an nhân dân; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam cùng đại diện các các Khu Di tích lịch sử Công an nhân dân phía Bắc và một số bảo tàng thuộc Quân đội. 

Đoàn đại biểu đã đến dâng hương, hoa trước anh linh các anh hùng lịch sĩ tại Đài tưởng niệm Vì An Ninh Tổ quốc.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban cho biết, đây là hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Di sản văn hoá Việt Nam 23-11. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa Viện lịch sử Công an nhân dân và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam nói riêng, giữa các đơn vị thuộc Công an và Quân đội nói chung. 

Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng; tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị di sản văn hoá Công an nhân dân và Quân đội nghân dân. 

Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng Viện lịch sử Công an nhân dân.

Tại đây, Viện lịch sử Công an nhân dân và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam đã có những phối hợp trao đổi về công tác hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn nghiệp vụ công tác bảo tàng truyền thống.

Các đại biểu đã trao đổi thực trạng kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Công an nhân dân, Quân đội nhân dân trong thời gian qua. Từ đó, đưa ra những kinh nghiệm, giải pháp trong công tác bảo tàng, bảo tồn các di sản văn hoá…

Trong khuôn khổ Hội nghị, Đoàn đại biểu đã đến dâng hương, hoa trước anh linh các anh hùng lịch sĩ tại Đài tưởng niệm Vì An Ninh Tổ quốc.

Vũ Linh
.
.