Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại nặng do bão số 9

Chủ Nhật, 01/11/2020, 12:18
Sáng 1/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đã đến tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam, 2 địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão số 9 gây ra để thị sát, thăm hỏi, tặng quà động viên các hộ gia đình bị thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thị sát tình hình thiệt hại do bão số 9 gây ra và thăm, tặng quà động viên các hộ gia đình bị thiệt hại nặng tại thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung (huyện Tư Nghĩa) và Trường THCS thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, bị tốc mái hoàn toàn sau bão sô 9.

Thủ tướng thăm hỏi lực lượng giúp đỡ Trường THCS thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn khắc phục hậu quả bão số 9.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà động viên thầy cô giáo Trường THCS thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra thực tế thiệt hại do bão số 9 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để thăm, tặng quà cho 30 hộ gia đình trên địa bàn huyện Núi Thành bị ảnh hưởng nặng do bão số 9.

Chia sẻ với bà con tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi của Đảng, Nhà nước đến bà con, đồng thời bày tỏ bão số 9 gây thiệt hại lớn tại nhiều tỉnh, đặc biệt là tại Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đồng bào ven biển, miền núi thiệt hại lớn về người và tài sản.

Phát huy tinh thần tự cường của vùng đất cách mạng kiên trung, Thủ tướng mong rằng người dân huyện Núi Thành nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung bị ảnh hưởng bởi bão số 9 sẽ đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để vượt qua khó khăn, trở lại cuộc sống bình thường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho người dân huyện Núi Thành bị ảnh hưởng nặng do bão số 9.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những khó khăn mà người dân gặp phải sau bão số 9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị huyện Núi Thành, xã Tam Quang phát động toàn dân dọn dẹp nhà cửa. Tỉnh Quảng Nam, huyện Núi Thành huy động hệ thống chính trị, lực lượng Công an, Quân đội giúp dọn dẹp vệ sinh, sớm phục hồi các cơ sở trường học, trạm xá để học sinh trở lại học bình thường sớm nhất, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Tỉnh Quảng Nam và chính quyền các cấp bằng mọi nguồn lực có thể để sớm dựng lại nhà cửa cho bà con, không để cảnh màn trời chiếu đất, hỗ trợ an sinh xã hội, tuyệt đối không để người dân nào thiếu đói. Đồng thời, phải theo dõi sát tình hình cơn bão đang vào Biển Đông để ứng phó kịp thời.

Rời huyện Núi Thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm các nạn nhân của vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Động viên bà con yên tâm chữa trị, Thủ tướng yêu cầu bệnh viện miễn toàn bộ viện phí.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi các nạn nhân bị thương do sạt lở đất tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.
Đối với trường hợp cháu Đinh Hoàng Thái, 7 tuổi, có bố mẹ và 2 thành viên gia đình bị mất do sạt lở đất, Thủ tướng đề nghị Quân khu 5 quan tâm, chăm lo cho cháu đến khi trưởng thành.
Ngọc Thi
.
.
.