Công an Quảng Nam huy động thêm lực lượng tìm kiếm nạn nhân sạt lở đất

Thứ Sáu, 30/10/2020, 08:56
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo tăng cường thêm hàng chục cán bộ chiến sĩ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở đất, nhất là tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Sáng 30/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết theo báo cáo của các địa phương, đến 19h ngày 29/10, tại huyện Nam Trà My có 15 người chết (xã Trà Vân 8 người, xã Trà Leng 7 người); 45 người bị thương; 15 người mất tích (Trà Mai 1 người, Trà Leng 14 người); huyện Bắc Trà My có 1 người; huyện Phước Sơn chết 5 người, mất tích 8 người; huyện Hiệp Đức mất tích 1 người.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam huy động thêm hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm nạn nhân các vụ sạt lở đất.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân, rạng sáng 30/10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã huy động thêm hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích trong các vụ sạt lở đất.

Ngoài ra, Công an huyện Bắc Trà My, Công an huyện Nam Trà My cũng đã tăng cường thêm lực lượng hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở đất tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.


Công an Tiên Phước nỗ lực tham gia khắc phục hậu quả bão số 9

Sáng 30/10, Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, thống kê sơ bộ của cán bộ chiến sĩ (CBCS) và thân nhân ghi nhận có 159 nhà sụp và tốc mái, 450ha cây công nghiệp và 95ha cây ăn quả thiệt hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết do bão số 9 gây ra.
Thu dọn cây ngã đổ sau bão số 9.
Mặc dù bị thiệt hại nặng nề, song CBCS Công an huyện Tiên Phước vẫn nỗ lực tham gia khắc phục hậu quả sau bão số 9, giúp đỡ nhân dân sửa chữa nhà bị hư hỏng.

Do ảnh hưởng của bão, tuyến QL40B đi qua địa bàn huyện Tiên Phước và tuyến đường liên huyện có hàng trăm cây xanh ngã đổ, chắn ngang đường khiến giao thông đi lại bị ách tắc.
Bão số 9 đã làm hàng trăm cây xanh bật gốc, chắn ngang đường gây trở ngại giao thông tại huyện Tiên Phước.
Trước tình hình đó, Công an huyện Tiên Phước đã huy động gần 100 CBCS nỗ lực tham gia khai thông các tuyến đường này. Các CBCS ngày đêm tham gia cưa hạ cây ngã đổ, dọn dẹp cây chắn ngang đường.

Sau 2 ngày đêm, các tuyến đường trên địa bàn huyện Tiên Phước đã được thông xe, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Công an huyện Tiên Phước ngày đêm tham gia khai thông các tuyến đường trên địa bàn huyện sau bão.

Ngọc Thi
.
.