Thứ trưởng Lê Quý Vương tiếp xúc cử tri hai huyện Khoái Châu và Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

Thứ Hai, 02/10/2017, 16:32
Ngày 2-10, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Văn Quý, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại các huyện Khoái Châu và Tiên Lữ (Hưng Yên).

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri hai huyện Khoái Châu và Tiên Lữ đã phát biểu ý kiến, bày tỏ sự phấn khởi với kết quả đạt được trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, trong đó có những đóng góp quan trọng của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, những tâm tư nguyện vọng của cử tri đã được các đại biểu Quốc hội tỉnh đại diện phản ánh tới Quốc hội, tới Chính phủ và được Quốc hội, Chính phủ ghi nhận…
Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe đại biểu Trần Văn Quý báo cáo tóm tắt dự kiến nội dung kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, cử tri tại đây đã có những đóng góp chân thành về một số vấn đề, trong đó nổi bật vấn đề dư luận quan tâm như việc xử lý ô nhiễm môi trường, giao thông nông thôn, chính sách cho người có công…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến, nghiên cứu và phản ánh kiến nghị của các cử tri hai huyện Khoái Châu và Tiên Lữ đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, đất nước đang trong công cuộc đổi mới, giai đoạn chuyển mình hết sức quan trọng, nhất là trong nhiệm kỳ này.  Những vấn đề đặt ra trong chỉ đạo Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt chú trọng hoạt động xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Để thực hiện vấn đề đó cần đồng thời tập trung thực hiện một số vấn đề quan trọng như về cải cách hành chính, cải cách về tư pháp cho bộ máy hoạt động nhà nước công khai, minh bạch trong tất cả các vấn đề… Hiện nay Chính phủ có một cổng thông tin điện tử hoạt động thường xuyên, các phản ánh kiến nghị của công dân, của nhân dân có thể nêu ý kiến gửi tới cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Trong 9 tháng đầu năm vừa qua, qua đánh giá của Chính phủ, tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục có chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, vấn đề xuất khẩu, vấn đề dịch vụ tiếp tục được duy trì ở mức tăng trưởng cao. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong hoạt động liên quan đến nền kinh tế là du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất từ trước đến nay, nhất là các đoàn của nước ngoài vào thăm, nghỉ ngơi, du lịch tại nước ta. Bên cạnh đó thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng mạnh; các lĩnh văn hóa, xã hội được quan tâm, tiếp tục được chú trọng. Trong thời gian qua, lực lượng CAND đã chủ động, nỗ lực, quyết liệt, tổ chức triển khai nhiều nhiệm vụ, chủ trương của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự, đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội như xung quanh vấn đề tập trung đấu tranh chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm hình sự…

Tại buổi tiếp xúc với cử tri, Thượng tướng Lê Quý Vương cũng báo cáo, giải trình ngay hướng giải quyết một số vấn đề về chính sách cho người có công, vấn đề về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giao thông, cháy nổ, an ninh trật tự mà cử tri phản ánh, quan tâm…
Thảo Vy
.
.
.