Tập trung giải quyết tốt các vụ việc phức tạp

Thứ Ba, 23/01/2018, 14:48
Tập trung giải quyết tốt các vụ việc phức tạp ở vùng giáo, hậu đền bù sự cố môi trường biển và giải phóng mặt bằng các dự án là một trong số nội dung mà đồng chí Hoàng Đăng Quang - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Công an tỉnh Quảng Bình tập trung xử lý triệt để tại hội nghị triển khai công tác Công an năm 2018.


Năm 2017, tình hình ANTT trong nước, trong tỉnh diễn biến khá phức tạp, song với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, địa phương, sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an Quảng Bình đã phát huy tốt vai trò tham mưu, nòng cốt trong giải quyết các vấn đề phức tạp về ANQG, trọng tâm là các vụ việc liên quan đến sự cố ô nhiễm môi trường biển, những vấn đề phát sinh trong quá trình chi trả đền bù, tình hình ANCTNB, ANKT, ANTG và an ninh trên 2 tuyến biên phòng. 

Kết quả nổi bật trong công tác PCTP đó là đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai các biện pháp phòng ngừa, gắn với mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, khám phá nhiều vụ án, chuyên án hình sự, ma túy lớn, bắt nhiều đối tượng cầm đầu nguy hiểm, không để hình thành tội phạm có tổ chức. 

Đồng chí Hoàng Đăng Quang – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Việt Hùng)

Năm 2018, với phương châm hành động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an Quảng Bình đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Công an trong thời gian tới.

Các đại biểu tại hội nghị (Ảnh: Việt Hùng)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh những đóng góp của lực lượng Công an trong việc giữ gìn ANTT, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát kinh tế xã hội của địa phương. 

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Công an, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị: Công an tỉnh cần tiếp tục bảo đảm tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt và phối hợp với các lực lượng chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc ban hành các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT; tham mưu chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn, nhất là các vụ việc phức tạp ở vùng giáo, vụ việc liên quan đến hậu đền bù sự cố môi trường biển, giải phóng mặt bằng các dự án..vv.. không để xảy ra bị động, bất ngờ. 

Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho Công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Việt Hùng)

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2018, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ; triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bao vây, kiềm tỏa không cho các đối tượng phạm tội lợi dụng hoạt động, nhất là các đối tượng chống đối chính trị, cực đoan trong tôn giáo và các thế lực phản động; tăng cường công tác bảo vệ ANCTNB, tự chuyển biến tự chuyển hóa trong nội bộ; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xã hội, đánh trúng đánh mạnh, đặc biệt là tập trung triệt xóa các ổ, nhóm tội phạm gây bức xúc trong dư luận; đảm bảo tốt TTATGT; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; quản lý tốt cán bộ..v.v..

Ghi nhận những thành tích trong năm 2017, dịp này, 1 tập thể đã vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ, Công an tỉnh Quảng Bình và 3 đơn vị cơ sở được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an, 4 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Quảng Bình; 4 đơn vị được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 5 đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng cục Chính trị CAND, 16 đơn vị được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình công nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Trần Tuấn
.
.
.