Tăng cường giải pháp ngăn chặn tin nhắn rác quay trở lại

Thứ Hai, 11/09/2017, 17:00
Để ngăn chặn tình trạng tin nhắn rác quay trở lại, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tiếp tục yêu cầu Cục Viễn thông đẩy mạnh công tác thu hồi SIM kích hoạt sẵn, nhất là trong những tháng cuối năm. 


Tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước Bộ TT&TT tháng 7 và tháng 8 năm 2017 được tổ chức tại Hà Nội ngày 11-9, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2017, tập đoàn đã đẩy mạnh công tác chặn tin nhắn rác. 

Trong đó, tháng 7-2017, VNPT đã chặn 320.719 tin nhắn rác và trong tháng 8-2019, chặn 115.000 tin nhắn rác. Kết quả là tin nhắn rác trên toàn hệ thống giảm mạnh so với năm 2016. 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chủ trì giao ban quản lý nhà nước với các đơn vị trực thuộc Bộ.

Còn theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty MobiFone, trong tháng 8, doanh nghiệp này cũng đã chặn 15.000 tin nhắn rác, giảm 90% so với 2016 và giảm 15% so với tháng 7. 

Để ngăn chặn tình trạng tin nhắn rác quay trở lại, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tiếp tục yêu cầu Cục Viễn thông đẩy mạnh công tác thu hồi SIM kích hoạt sẵn, nhất là trong những tháng cuối năm. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chức năng như Thanh tra Bộ, Cục An toàn thông tin đề xuất các phương án ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác, tin nhắn quảng cáo gây phiền toái đối với người dùng.

H.Thanh
.
.
.