TP Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động hướng về biển đảo

Thứ Sáu, 10/01/2020, 09:13
Theo bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, sau 10 năm thành lập, Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã vận động hơn 334 tỷ đồng, trong đó cấp thành phố vận động được hơn 142 tỷ đồng.

Quỹ đã dành số tiền hơn 288 tỷ đồng để thực hiện tốt các hoạt động ủng hộ tiền tuyến, chăm lo hậu phương như: tổ chức nhiều đoàn đại biểu trực tiếp ra thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đảo phía Tây Nam Tổ quốc; hỗ trợ các vùng biên giới trên cả nước, qua những công trình “Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới”, công trình “Nước ngọt vùng biên”; chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa ngư dân vươn khơi, bám biển”; tổ chức đón 206 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc về thăm TP Hồ Chí Minh để tạo sự gắn kết, thắt chặt thêm tình cảm giữa hậu phương đất liền và tiền tuyến.

Với sự nỗ lực thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2019”.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã làm rất tốt vai trò của mình. Trong đó phải kể đến các hoạt động “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ dân nghèo...

Ngày 20-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Y tế Thành phố tổ chức Lễ phát động đăng ký ủng hộ xây dựng bệnh xá tại đảo Nam Yết thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), có 350 đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đăng ký ủng hộ với tổng số tiền hơn 11 tỉ đồng.

Nguyễn Cảnh
.
.
.