Lan tỏa tình yêu biển đảo cùng tác phẩm “Mắt trùng khơi”

Thứ Hai, 11/11/2019, 18:03
Sau thành công của cuốn sách “Nơi đầu sóng” và triển lãm ảnh cùng tên, giới thiệu  100 hình ảnh tiêu biểu về biển đảo Tổ quốc, tác giả Lữ Mai, Trần Thành tiếp tục ra mắt bạn đọc tập 2 “Nơi đầu sóng”, chủ đề “Mắt trùng khơi”, đồng thời triển khai một loạt hoạt động khác nhằm lan tỏa tình yêu biển đảo của Tổ quốc.


Dự kiến, cùng với lễ ra mắt chính thức vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), hai tác giả sẽ phối hợp tổ chức khá nhiều hoạt động bổ trợ: Triển lãm ảnh, tọa đàm, giao lưu, phát động ủng hộ “Xuân biên giới - Tết hải đảo”...

Nhà thơ, nhà báo Lữ Mai đang công tác tại Ban Văn hóa - Văn nghệ Báo Nhân Dân, là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Đến nay, chị đã đã xuất bản 10 đầu sách, về nhiều đề tài, nhiều thể loại như: Thơ, truyện ngắn, tản văn.

"Mắt trùng khơi" - tác phẩm mới nhất của tác giả Lữ Mai - Trần Thành

Kỹ sư, nhiếp ảnh gia Trần Thành là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, Chủ tịch Câu lạc bộ Trí thức trẻ Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Nội. Anh đã 8 lần đến với Trường Sa, là chủ nhiệm các công trình ý nghĩa hướng về Trường Sa như Máy lọc nước biển thành nước ngọt, máy ép rác C-Sea, công nghệ vi sinh xử lý môi trường… 

Các công trình khoa học công nghệ ứng dụng vào cuộc sống của anh đã giành nhiều giải thưởng cao quý như: Giải thưởng sáng tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam Vifotec 2017, Bằng lao động sáng tạo năm 2018, cùng nhiều bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân, Trung ương Đoàn, Liên hiệp các hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam, Tổ chức tình nguyện Liên hiệp quốc… Với vai trò là nhiếp ảnh gia, anh có nhiều tác phẩm liên tục được triển lãm trong nước và quốc tế.

Kỹ sư, nhiếp ảnh gia Trần Thành

“Mắt trùng khơi” của Lữ Mai – Trần Thành là cuốn tản văn có độ dày khoảng 150 trang, gồm 18 câu chuyện và bộ ảnh chọn lọc minh họa xoay quanh chủ đề biển đảo, cuộc sống của người lính trên đảo nổi, đảo chìm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, tàu trên biển...Sách do Nhà xuất bản Văn học ấn hành, in lần đầu 5.000 bản. Sách cũng là một phần hành trình lan tỏa tình yêu biển đảo qua tác phẩm văn học, những dự án cộng đồng… của hai tác giả.

Lữ Mai cho biết, hiện tại, dù sách đang chờ phát hành nhưng đã có những tấm lòng hướng về biển đảo bằng cách đặt mua sách tặng những người lính đảo. Cuối tháng 12, khi những chuyến tàu chở quà Tết ra nơi đầu sóng, nhóm tác giả sẽ hỗ trợ công tác chuyển sách tới các điểm đảo, nhà giàn DK1, tuyến đảo Tây Nam.

Nhà báo, nhà văn Lữ Mai

 Trong tháng 11 này, nhóm tác giả đã phối hợp với đơn vị tài trợ là thương hiệu Evashoes thực hiện chương trình phát hành, tặng sách ra biển đảo và lan tỏa câu chuyện về các lực lượng ngày đêm canh giữ biển trời cùng hậu phương nơi quê nhà của họ tới cộng đồng. Sau đó, cả hai sẽ phối hợp cùng Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương mang ấn phẩm “Nơi đầu sóng” và triển lãm ảnh biển đảo tới nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội; phối hợp cùng các nhà trường tổ chức lễ khai giảng, sinh hoạt đầu tuần, tọa đàm… mang ý nghĩa tuyên truyền tình yêu Tổ quốc, biển đảo thiêng liêng. 

Từ ngày 21 đến 24-11, hai tác giả và các đơn vị phối hợp sẽ mang triển lãm lên A Pa Chải, giới thiệu cho bà con bản làng, các em học sinh vùng biên giới hình ảnh của biển đảo Tổ quốc. Hoạt động này thuộc nội dung tuyên truyền, kêu gọi xã hội chung tay cho chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo”. Theo đó, những món quà mộc mạc, ấm áp của biên giới có thể được gửi ra tận Trường Sa góp vào cái Tết giữa bốn bề sóng gió.


N.H
.
.
.