Bão số 1 giật cấp 12 tàn phá Thái Bình - Nam Định

Thứ Năm, 28/07/2016, 05:29
Bão số 1 có tên là Mirinae đang đổ bộ vào các đất liền, tập trung là 2 tỉnh Thái Bình, Nam Định. Khi vào đến đất liền lúc 23h30, bão số 1 đã mạnh lên 1 cấp.

Lúc 22h30 tối 27-7, tâm bão số 1 chính thức đổ bộ vào Thái Bình - Ninh Bình với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11-13.

Như vậy chỉ trong vòng 3 tiếng, bão số 1 (tên quốc tế Mirinae) đã mạnh thêm 1 cấp.

Lúc 22h30 tối 27-7, tâm bão số 1 chính thức đổ bộ vào Thái Bình - Ninh Bình với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11-13.

Như vậy chỉ trong vòng 3 tiếng, bão số 1 (tên quốc tế Mirinae) đã mạnh thêm 1 cấp.

0h30 ngày 28-7: Bão ập vào Thái Bình, gió rất to, gió giật liên hồi. Đường từ huyện Tiền Hải về TP Thái Bình dây diện, mái tôn, bồn nước bay la liệt ngoài đường, cây cối đổ hàng loạt. Ô tô muốn di chuyển phải đi tốc độ 10km/h.

“Nhiều tuyến phố đã bị ngập sâu, cộng thêm cây đổ rạp đường nên xe không thể di chuyển. Toàn tỉnh đã bị mất điện, một số vùng mất sóng điện thoại”, Vietnamnet hông tin.

Cây đổ trên đường phố ở Thái Bình. Ảnh: vnn

0h45: Tỉnh Ninh Bình cũng có mưa và gió rất lớn.

23h00: Chìm 3 tàu của ngư dân

Lúc 23h, tại huyện Giao Thuỷ (Nam Định), gió đang giật cấp 11-12, quật đổ nhiều cây xanh và biển chỉ dẫn, mưa lớn kèm sấm chớp.

Trước đó, vào chiều 27/7, tại khu vực ven biển Nam Định, sóng lớn đã đánh chìm 3 tàu của ngư dân, rất may tất cả ngư dân trên tàu đều được đưa vào bờ an toàn.

Do ảnh hưởng của bão số 1, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đã có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. 

Hồi 16 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ vĩ Bắc; 106,8 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh Thái Bình-Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 10-12.      

Công an Hải Phòng tuần tra đảm bảo ANTT và nhắc nhở nhân dân phòng chống bão số 1.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Như vậy từ chiều tối nay, vùng tâm bão sẽ đi vào các tỉnh Thái Bình-Nam Định và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh từ Nam Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa.      

Dự báo trong 3-12 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 28/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9. 

Do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng các tỉnh thuộc Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Việt Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.     

Hà Nội có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và từ tối nay đến hết đêm 28/7 có mưa rất to, lượng mưa khoảng 100-200mm. 

Lực lượng Công an giúp dân chống bão.

Hơn 300 du khách đang mắc kẹt ở đảo Cát Bà

Tại huyện đảo Cát Hải, mưa và gió mạnh giật trên cấp 11. Hiện có khoảng 300 du khách còn mắc kẹt tại thị trấn Cát Bà, chủ yếu là du khách nước ngoài.

Từ đảo Cát Bà, PV Thu Hằng Báo CAND cho biết, hiện đảo Cát Bà, mưa và gió mạnh giật trên cấp 11. Có khoảng 300 du khách còn mắc kẹt tại thị trấn Cát Bà, chủ yếu là du khách nước ngoài. Các tàu du lịch đã được lệnh cấm xuất bến từ sáng.

Du khách trên đảo Cát Bà sáng 27-7. (Ảnh: Trung Thành)

Du khách trên đảo Cát Bà khá đông, chủ yếu là người nước ngoài. Chính quyền huyện đảo đã bố trí nơi ăn, nghỉ miễn phí cho du khách chưa trở về đất liền được.

Trưa nay,  nhiều đồng chí là cán bộ chính quyền địa phương đã dùng bữa cơm chung tại nơi du khách được bố trí tránh bão. (Xem chi tiết...)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo phòng chống lụt bão tại Hải Phòng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo phòng chống bão số 1

Chiều nay 27-7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng chống, đối phó với bão số 1 tại Hải Phòng. Đồng chí Phó Thủ tướng đã đi khảo sát, đôn đốc công tác ra cố đê kè tại khu vực đê biển Hải Thành, cảng cá Đồ Sơn.

Đồng chí Phó thủ tướng đánh giá bão số 1 có diễn biến phức tạp, có tốc độ di chuyển nhanh chính vì vậy cần phải nghiêm túc thực hiện những chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và không được chủ quan. (Xem chi tiết...)


Biển Đồ Sơn khi cơn bão chuẩn bị đổ vào.

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 1

Chiều 27-7, thông tin từ các hãng hàng không của Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, nên gần chục chuyến bay của các hãng đã phải thay đổi lịch trình.

Cụ thể, Vietnam Airlines (VNA) thông báo sẽ không khai thác 2 chuyến bay VN1188 và VN1189 trên đường bay giữa Tp. Hồ Chí Minh và Hải Phòng có giờ dự kiến khởi hành vào chiều tối ngày 27-7. 

Hãng sẽ triển khai 2 chuyến bay bù là VN7188 Tp. HCM – Hải Phòng và VN7189 Hải Phòng  - Tp. HCM trong sáng ngày 28-7. 

Tương tự, Jetstar Pacific (JPA) cũng đã chủ động chuyển hướng cất/ hạ cánh sang sân bay Nội Bài (Hà Nội) của 02 chuyến bay giữa Tp. Hồ Chí Minh và Hải Phòng là BL518, BL519 trong tối 27-7. (Xem chi tiết...)

Chủ động ứng phó với cơn bão số 1

Dự báo, chiều 27-7, cơn bão số 1 sẽ đổ bộ trực tiếp vào đồng bằng Bắc Bộ, sức gió giật cấp 9-10, kèm theo mưa lớn. Chiều 26-7, UBND các địa phương ra công điện chủ động đối phó với cơn bão này...

Lực lượng CAND chủ động  ứng phó với bão số 1

Ngày 27-7, Trung tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Phó trưởng Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN) Bộ Công an đã có công điện số 04 gửi Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Công an; Cảnh sát phòng cháy chữa chái y tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội; Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Tổng cục Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; Cục Cảnh sát giao thông, yêu cầu chủ động ứng  phó với bão số 1.

Lực lượng CSGT Hải Phong hướng dẫn ngư dân chằng giữ tàu thuyền.

Theo đó, để chủ động ứng phó với bão và mưa, lũ sau bão, Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Bộ Công an đề nghị Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung, trong đó: 

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với chính quyền địa phương sắp xếp neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về người và tài sản. 

Cùng các cơ quan chức năng triển khai phương án sơ tán nhân dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, khu vực hầm lò khai thác khoáng sản do hoàn lưu của bão gây ra. 

Bố trí lực lượng để tổ chức hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát giao thông tại các khu vực ngầm, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc, nơi sạt lở nguy hiểm. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu kinh tế - chính trị trên địa bàn, trụ sở làm việc, hồ sơ tài liệu…

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Bộ Công an...


Sóng lớn tại Đồ Sơn, Hải Phòng.

Quảng Ninh: Sơ tán toàn bộ dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn

Tỉnh Quảng Ninh đã thông báo, tuyên truyền người dân trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản có các biện pháp chằng chống lồng bè, ao, đầm nuôi thủy sản và chủ động di chuyển vào nơi trú tránh an toàn; sẵn sàng phương án sơ tán dân ở chân các bãi thải, khu vực có nguy cơ sạt lở, vùng trũng ngập lụt, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng... tránh thiệt hại; khơi thông cống rãnh tiêu thoát nước các vùng trũng, khu vực ngập lụt...

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh phân công trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương. Sở Giao thông Vận tải kiểm tra tuyến đường tránh Hạ Long – Cẩm Phả, hạn chế tối đa hiện tượng sạt lở; gia cố đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông; đảm bảo thoát nước, khơi dòng, tránh ngập úng cục bộ đối với tuyến QL 18 đoạn Hạ Long – Cẩm Phả mở rộng.

Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão số 1.

Cô Tô: Gần 2.000 khách du lịch được đưa vào bờ an toàn

Sáng 27-7, đồng chí Mai Tuấn Phượng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cô Tô trực tiếp kiểm tra, rà soát các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu kinh doanh du lịch tại các bãi biển.

Trước đó vào chiều 26-7, huyện Cô Tô đã có công văn chỉ đạo đến các đơn vị, lực lượng vũ trang, các xã, thị trấn tập trung lực lượng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú; các nhà nghỉ, khách sạn đảm bảo an toàn 647 du khách ở lại đảo.

Đến 10h, ngày 27/7 vùng biển đảo Cô Tô có gió cấp 6, giật cấp 8, biển động.  Đồn Biên phòng Cô Tô đã tổ chức bắn pháo hiệu 3 lượt để ngư dân chủ động đưa phương tiện vào bờ. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng ứng cứu khi có tình huống, diễn biến của bão. Đến nay 100% tàu, thuyền, bè, mảng đánh bắt, khai thác trên vùng biển Cô Tô đã nhận được thông tin vào nơi tránh trú an toàn.

Bộ đội biên phòng Cát Bà giúp dân phòng chống bão.

Gần 2.000 khách du lịch tại đảo Cô Tô được đưa vào bờ an toàn. Hiện, các phương tiện vận tải khách tại Cảng Cái Rồng di chuyển đến nơi tránh trú bão an toàn. Từ 6h, ngày 27-7, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh dừng cấp phép cho tàu du lịch đưa khách tham Vịnh Hạ Long. Cảng tàu khách Tuần Châu có 473 tàu du lịch. Hiện các chủ tàu di chuyển tàu đến nơi tránh trú bão an toàn và thực hiện chằng buộc, cố định tàu nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc khi bão về.

TP Cẩm Phả: Thành phố yêu cầu các phường, xã nạo vét, khơi thông suối thoát nước, cống rãnh, di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện, trên 200 tàu đánh cá xa bờ; gần 400 bè, nhà bè, tàu xi măng của thành phố đã về neo đậu tại vị trí an toàn.

Tại khu vực tránh trú thuộc phường Cẩm Thủy, chiều ngày 26-7, hàng trăm tàu thuyền và nhà bè về neo đậu. Đến 9h, ngày 27-7, trên địa bàn TP có mưa vài nơi, gió bắt đầu mạnh lên, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố đã tổ chức nhiều đoàn đi kiểm tra các địa điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở, các điểm tránh trú của tàu thuyền.

TX Đông Triều: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thị xã thông báo tới nhân dân của 21 xã, phường, các cơ quan, trường học về vị trí, diễn biến của cơn bão số 1. UBND thị xã đã chỉ đạo 21 xã, phường phân công lực lượng túc trực 24/24h với phương châm 4 tại chỗ; có phương án chủ động tiêu thoát nước cho những vùng đồng trũng khi có mưa lớn; cử lực lượng cảnh báo nguy hiểm tại các đường tràn qua suối và phương án sơ tán dân ở các điểm có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở...

Tàu thuyền của ngư dân về Đồ Sơn tránh bão.

Hải Phòng khẩn trương chuẩn bị ứng phó

Sáng 27-7, UBND thành phố họp khẩn với các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang trên toàn thành phố thống nhất các phương án phòng chống bão đổ bộ. Đồng thời tổ chức 5 đoàn công tác xuống các địa bàn trọng điểm kiểm tra đôn đốc công tác phòng, chống bão và chuẩn bị nhân, vật lực để ứng phó với các tình huống khi bão đổ bộ.

Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng hiện còn 417 phương tiện đang hoạt động trên biển, bộ đội biên phòng đang tích cực kêu gọi các phương tiện trở về hoặc vào nơi tránh trú, 2.846 phương tiện với trên 9.000 lao động đã về nơi neo đậu tránh bão.

Công an thành phố Hải Phòng đã có điện khẩn yêu cầu công an các đơn vị, địa phương, nhất là các địa phương có phương tiện tàu, thuyền, phối hợp với bộ đội biên phòng, rà soát, nắm danh sách số phương tiện ngư dân đang hoạt động trên vùng biển nguy hiểm, kêu gọi họ về nơi tránh trú an toàn.

Đồng thời triển khai các phương án bảo đảm ANTT, TTATGT, chuẩn bị các phương án, đảm bảo thông tin liên lạc, các loại vật tư, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng ứng cứu, cứu nạn, cứu hộ. Triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn trụ sở cơ quan, trại tạm giam, nhà tạm giữ... 100% quân số các đơn vị ứng trực thường xuyên từ 15 giờ ngày 27-7 đến khi bão tan.

T.Thành - V.Thịnh - Đ.Hùng - A.Hiếu
.
.
.