Quan tâm sản xuất nông nghiệp, hướng tới mô hình hiện đại, đồng bộ

Chủ Nhật, 09/10/2016, 08:00
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm.

Chiều 8-10, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; tình hình đồng bào Chăm và kết quả thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào Chăm trong tình hình mới.

Báo cáo với đoàn công tác về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh cho biết: Tình hình hạn hán diễn biến khốc liệt, kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Trung ương, sự lãnh đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được duy trì ổn định, một số lĩnh vực có tiến bộ so với cùng kỳ năm trước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội; phát triển công tác Mặt trận, đặc biệt, tỉnh Ninh Thuận rất quan tâm đến đời sống của đồng bào các dân tộc.

 Đây là định hướng rất đáng trân trọng. Với đà phát triển trên, Ninh Thuận sẽ tiếp tục đạt được những kết quả cao trong thời gian tới.

Qua việc khảo sát các mô hình sản xuất, lắng nghe ý kiến đồng bào các dân tộc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ninh Thuận tiếp tục quan tâm sản xuất nông nghiệp.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, đã xác định được sản phẩm chủ lực là: nho, táo, bò, dê, tỉnh cần tiếp rục rà soát, xây dựng đề án phát triển các sản phẩm này, bảo đảm đồng bộ về điều kiện tự nhiên, mô hình sản xuất, hướng tới mô hình sản xuất hiện đại, đồng bộ.

Bên cạnh đó, tỉnh cần giữ gìn tài nguyên san hô; nghiên cứu cách trồng tảo theo kinh nghiệm Nhật Bản, góp phần phát triển du lịch, tạo lợi thế so với các địa phương khác.

Quan tâm đến mô hình sản xuất công nghiệp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân vui mừng vì tỉnh đã có nhiều mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã; đồng thời đề nghị tỉnh cần rà soát lại xem có bao nhiêu hộ dân thực sự gắn sản xuất với tổ hợp tác, hợp tác xã, bao nhiêu hộ dân còn sản xuất cá thể.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh nên tổ chức hội nghị chuyên đề tổng kết về mô hình hợp tác xã để tìm được giải pháp phát triển mô hình này trong thời gian tới.

Xác định cây con chủ lực và chuyển đổi mô hình sản xuất sẽ giúp kinh tế địa phương tiếp tục phát triển - đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ.

Đức Ánh - Phúc Hằng
.
.
.