Phối hợp trong công tác tuyên giáo từng bước đi vào thực chất, hiệu quả hơn

Thứ Sáu, 16/06/2017, 09:10
Sáng 15-6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017 Cụm Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội.

Từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo các đơn vị trong Cụm đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể để chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo đạt kết quả tích cực. 

Công tác tuyên truyền định hướng báo chí, hoạt động của báo cáo viên bám sát yêu cầu thực tiễn, qua đó góp phần cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được tổ chức có hiệu quả. 

Ban Tuyên giáo các đơn vị trong Cụm chủ động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, đặc biệt là kết quả của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và các hoạt động đối ngoại, sự kiện quan trọng của đất nước. 

Các đơn vị đã chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tích cực tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội. 

Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các Đảng ủy, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội với Ban Tuyên giáo Trung ương, giữa ban tuyên giáo các ngành trong khối, đoàn thể với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị từng bước đi vào thực chất, hiệu quả hơn.         

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh cho biết thời gian tới, đội ngũ tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội cần tích cực tham mưu cho cấp ủy, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII); tập trung kiểm tra tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05; củng cố, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, nâng cao chất lượng giao ban định kỳ, tăng cường công tác dự báo tình hình...   

Ban Tuyên giáo các đơn vị trong Cụm tập trung tuyên truyền tình hình, kết quả kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong những tháng còn lại của năm; đẩy mạnh tuyên truyền về hội nhập quốc tế, về Năm APEC Việt Nam 2017, các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2017; tuyên truyền về kết quả công tác, các phong trào thi đua của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội để tiến hành Đại hội các cấp...

PV (Theo TTXVN)
.
.
.