Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc tại Bệnh viện Quân y 175

Thứ Sáu, 21/12/2018, 12:26

Sáng 21-12, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước đã đến thăm, làm việc tại Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng). Cùng tham gia đoàn có đại diện các cơ quan: Văn phòng Chủ tịch nước, các Bộ, ban ngành Trung ương, Bộ tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh… 

Đồng chí Phó chủ tịch nước đã đến thăm các khoa, trung tâm chuyên môn thuộc Bệnh viện (BV) Quân y 175: Trung tâm chẩn đoán, điều trị Ung bướu, Khoa Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Khoa cán bộ cấp cao quân đội, Trung tâm Hoa Anh Đào, Công trình BV Chấn thương chỉnh hình 175, do Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) làm đơn vị tổng thầu thi công xây dựng…

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham quan bãi đáp trực thăng của Công trình BV Chấn thương chỉnh hình 175 do Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) thi công.

Tại buổi làm việc, Giám đốc BV Quân y 175  Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn đã báo cáo các hoạt động, thành tựu trên nhiều mặt công tác của BV trong thời gian qua như: chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, công tác y tế biển, đảo, hợp tác quốc tế. 

Đặc biệt là trong công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, BV với vai trò là chủ đầu tư, Bệnh viện đã cùng Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng)- đơn vị Tổng thầu thi công dự án BV Chấn thương chỉnh hình 175 (quy mô 500 giường, thiết kế 1 tầng hầm và 9 tầng nổi) đã triển khai dự án bảo đảm chất lượng, vượt tiến độ nhiều hạng mục, bảo đảm an toàn trong lao động lượng và sắp đưa vào hoạt động vào 27-2-2019. Hạng mục này thành công là có thêm điều kiện gíup BV phát triển đi vào chiều sâu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong khám và điều trị bệnh.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc.

 Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đánh giá cao tập thể lãnh đạo, y bác sĩ BV Quân y 175 đã luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ quân y trong thời bình, nỗ lực vượt qua các khó khăn thử thách, đạt được nhiều thành tích to lớn được Đảng, Nhà nước và quân đội ghi nhận, tặng thưởng nhiều bằng khen, danh hiệu cao quý. 

Bệnh viên cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm y tế, chuyên môn cho huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và vùng biển phía Nam; hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức xuất quân cho lực lượng BV dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam lên đường nhận nhiệm vụ ở Nam Sudan… 

Đồng chí Phó Chủ tịch nước cũng gửi lới chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, y bác sĩ BV nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12) và nhấn mạnh, BV hiện đang đứng trước thời cơ, thách thức mới, vừa triển khai cơ sở hạ tầng, đầu tư BV mới, yêu cầu ngày càng cao trong chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, nâng cao chất lượng điều trị… nên cần tiếp tục phát huy truyền thống của Bệnh viện, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng để khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo để sớm xây dựng BV trở thành cơ sở y tế Hạng đặc biệt của Quân đội ở phía Nam, địa chỉ y tế tin cậy của người dân.

H.Nga-Tr.Kiên
.
.
.