Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

Nghiên cứu khoa học không thể theo kiểu 'tiền ít còn dàn trải'

Thứ Sáu, 25/12/2015, 17:20
"Chúng ta nghèo, thay vì làm 10 đề tài mà không đâu vào đâu thì hãy làm 1-2 đề tài cho thật hiệu quả. Nghiên cứu khoa học không thể theo kiểu tiền ít còn dàn trải..."


Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2011-2020 do Bộ Khoa học – Công nghệ tổ chức ngày 25-12.

Trong năm 2015, Việt Nam đã có bước tiến đáng kể trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu khi tăng 19 bậc, từ vị trí 71 xuống 52. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để đứng vị trí thứ 3, sau Singapore và Malaysia.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Sau 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển KHCN (2011-2015), Việt Nam cũng đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt 10,68%, đáp ứng mục tiêu đề ra là tăng trưởng từ 10-15%. Số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích được bảo hộ tăng 62% so với giai đoạn 2006-2010.

Số lượng các bài báo, công trình khoa học được công bố quốc tế là 11.738, gấp 2,2 lần so với giai đoạn 2006-2010, giúp Việt Nam xếp thứ 59 thế giới và thứ 4 tại Đông Nam Á. Việc phát triển doanh nghiệp công nghệ cao cũng được đẩy mạnh. Hiện Việt Nam có khoảng 2.800 doanh nghiệp KHCN và 9 cơ sở ươm tạo công nghệ cao...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, hạn chế của ngành KHCN Việt Nam là đầu tư dàn trải nên hiệu quả không cao. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành KHCN cần đầu tư trọng điểm để tạo ra đột phá.

Phó Thủ tướng yêu cầu: "Ngành KHCN cần phải nâng cao hơn nữa tính tự chủ. Tự chủ không có nghĩa là ngân sách Nhà nước sẽ không đầu tư mà là tạo sự cạnh tranh giữa các đơn vị, nơi nào làm tốt thì tạo cơ hội phát triển, nơi nào làm chưa tốt thì phải đổi mới".

Khánh Vy
.
.
.