Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Chủ Nhật, 07/04/2019, 17:54
Chiều 7-4, đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực cùng đoàn công tác Chính phủ đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer cùng các thầy cô giáo, cán bộ, giảng viên và sinh viên Khmer tại Trường Đại học Trà Vinh và Chùa Âng.

Trong không khí vui tươi, ấm áp chào đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất cùng những tình cảm thân thiết đến quý thầy cô, giảng viên và học sinh nhà trường. 

Đồng chí Trương Hoà Bình bày tỏ sự vui mừng, ấn tượng sự trưởng thành của Đại học Trà Vinh qua hơn 10 năm hình thành và phát triển. Đại học Trà Vinh có hơn 20.000 sinh viên, trong đó 30% là con em đồng bào dân tộc Khmer đang theo học tại các bậc, ngành đào tạo. 

Cô Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng Đại học Trà Vinh tặng lẵng hoa tươi thắm đến đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, đóng góp, cống hiến và những thành tích quan trọng, tập thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Đại học Trà Vinh, đặc biệt đội ngũ cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc Khmer đã đạt được.

Trà Vinh, vùng đất có nhiều đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, còn nhiều hộ dân thuộc diện chính sách, hộ nghèo cần được hỗ trợ. Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và coi trọng sự nghiệp trồng người. Việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng là một trong những bước đột phá chiến lược, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Trương Hoà Bình nhắc lại lời dạy của Bác Hồ kính yêu rằng: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Đại học Trà Vinh cần tiếp tục phát huy các thế mạnh, tiềm năng, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, Đại học Trà Vinh 4 vấn đề trọng tâm và thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 Dự án Từ điển song ngữ Việt - Khmer, Khmer - Việt chuyên ngành. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ chụp ảnh lưu niệm cùng quý thầy cô, giảng viên, sinh viên Đại học Trà Vinh. 

“Các cháu học sinh, sinh viên cần phát huy truyền thống hiếu học, nỗ lực trau dồi tri thức và chuẩn bị tốt hành trang vào đời khởi nghiệp. Trước hết các em làm giàu cho chính bản thân, sau đó lo cho gia đình, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp hơn”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh. Các bộ ngành, đặc biệt Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Trà Vinh tạo điều kiện Đại học Trà Vinh phát triển mạnh hơn nữa, xứng đáng đơn vị trọng điểm đào tạo nhân lực về Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ cho cả nước, phục vụ phát triển toàn diện của Trà Vinh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực cùng đoàn công tác Chính phủ đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại Chùa Âng (phường 8, TP Trà Vinh). 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trương Hoà Bình gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng đến Hoà thượng Thạch Sok-Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh.

Hoà thượng Thạch Sok-Xane tặng lẵng hoa tươi thắm đến đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho biết: những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đồng bào các dân tộc. Kinh tế xã hội ngày càng phát triển toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng nâng cao, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tặng quà cho Hoà thượng Thạch Sok-Xane, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chụp ảnh lưu niệm cùng Hoà thượng Thạch Sok-Xane và các vị sư tại chùa Chùa Âng.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn các vị hòa thượng, thượng tọa, chư tăng, phật tử tiếp tục phát huy thành tích đã đạt, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp, chung sức đồng lòng trong khối đại đoàn kết cùng với quân và dân cả nước xây dựng đất nước ngày càng mạnh giàu, ấm no, hạnh phúc. 

* Trước đó, sáng 7-4, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cùng đoàn công tác Chính phủ đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Vĩnh Long.

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đến quý thầy cô, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

Ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cần quan tâm toàn diện học sinh, nhất là dạy chữ và dạy làm người; tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi thầy cô giáo là tấm gương mẫu mực về đạo đức, trách nhiệm. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, các đại biểu và quý thầy cô Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Vĩnh Long. 
Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đến thăm và chúc Tết cổ truyền đến quý thầy cô, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Vĩnh Long. 

Đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại Chùa Hạnh Phúc Tăng (huyện Vũng Liêm), đồng chí Trương Hoà Bình ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, các vị hòa thượng, thượng tọa, chư tăng, phật tử và đồng bào Khmer vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến thăm, tặng quà tại tại Chùa Hạnh Phúc Tăng (huyện Vũng Liêm).

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn các vị hòa thượng, thượng tọa, chư tăng, phật tử và đồng bào Khmer phát huy truyền thống đại đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao tinh thần tự lực vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao ý thức cảnh giác, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu các bộ ngành và tỉnh Vĩnh Long tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho đồng bào Khmer, kịp thời giúp đỡ các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trọn vẹn Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trong không khí vui tươi, đầm ấm. 

Đồng chí Trương Hòa Bình đã tặng quà cho Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long và các hộ đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn. 

Cùng ngày, đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác Chính phủ đã dâng hoa, dâng hương Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại Khu lưu niệm trên địa bàn xã Long Phước (huyện Long Hồ) và Cố thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại thị trấn Vũng Liêm (huyện Vũng Liêm).

Văn Vĩnh
.
.
.