Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thứ Ba, 27/08/2019, 13:16

Sáng 27-8, tại TP Huế, đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế về kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; công tác phòng chống tội phạm (PCTP) và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 7 tháng đầu năm 2019”.


Tham dự cùng đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ban dân vận Trung ương cùng đại diện Bộ Nội vụ, Bộ KH&ĐT, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp, Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019, tỉnh đã triển khai các nội dung, kế hoạch gắn với việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; các nhiệm vụ dân vận được thực hiện gắn với phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. 

Trong 7 tháng đầu năm 2019, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và Thủ trưởng các cấp đã tiếp dân 1.150 lượt với 717 người; tiếp nhận 2.019 đơn thư; đã giải quyết 21/30 vụ việc trong tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước các cấp, đạt tỷ lệ 70%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trong công tác PCTP, tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp đấu tranh với các loại tội phạm, đã triệt phá 42 nhóm, 303 đối tượng, trong đó có 4 nhóm với 28 đối tượng hoạt động tín dụng đen; 1 nhóm 5 đối tượng bảo kê, đòi nợ thuê. Công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đảm bảo trật tự ATGT, đô thị được thực hiện tốt. Trong 7 tháng đầu năm 2019, các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã phát hiện, xử lý 2.396 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; qua đó xử phạt hành chính, truy thu thuế hơn 32 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa có giá trị hơn 17 tỷ đồng…

Đoàn công tác của Chính phủ cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương dự buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế vào sáng 27-8.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có một số kiến nghị, đề xuất lên Phó Thủ tướng Thường trực cùng với các thành viên Chính phủ như: đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cơ chế, chính sách riêng để công nhận Thừa Thiên-Huế là đô thị di sản đặc thù - thành phố trực thuộc Trung ương; ủng hộ chủ trương đầu tư dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam; đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực ủng hộ chủ trương cho áp dụng cơ chế hợp tác công tư PPP để thực hiện dự án đầu tư mở rộng sân bay Phú Bài giai đoạn 2021-2025; đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm quy định hình thức xử phạt buộc lao động công ích đối với người vi phạm các quy định pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực về môi trường, vệ sinh nơi công cộng, an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ báo cáo kết quả thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... với đoàn công tác Chính phủ.

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế khi đã nỗ lực đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội trong những năm qua, đặc biệt là 7 tháng đầu năm 2019. 

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo; yêu cầu tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển du lịch, hoàn thiện phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; cần tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử, tăng cường dịch vụ công trực tuyến, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên-Huế thực hiện tốt an sinh xã hội, các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; củng cố và phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Tỉnh Thừa Thiên-Huế cần thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác dân vận chính quyền; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường đối thoại, tiếp dân để giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của dân ngay từ khi mới phát sinh. Tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ việc đòi lại nhà đất liên quan đến tôn giáo, bảo đảm ổn định tình hình ANTT, tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.


Anh Khoa
.
.
.