Nhiều hoạt động nổi bật họp mặt kiều bào mừng Xuân Tân Sửu năm 2021

Chủ Nhật, 24/01/2021, 10:15

Buổi họp mặt kiều bào mừng Xuân Tân Sửu 2021 dự kiến có sự tham dự của khoảng 300 doanh nhân, chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ kiều bào tiêu biểu hoạt động tại TP Hồ Chí Minh cùng bà con kiều bào về đón Tết tại thành phố.


Các hoạt động họp mặt kiều bào mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức, dự kiến diễn ra vào ngày 4/2/2021 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý).

Trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh.

Chương trình họp mặt kiều bào mừng Xuân Tân Sửu 2021 có các hoạt động đáng chú ý như: triển lãm về các hoạt động, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; sự đồng hành của kiều bào trong việc phát triển của thành phố; hình ảnh biển, đảo Việt Nam và nhân dân TP Hồ Chí Minh hướng về biển đảo…

Trước thềm họp mặt, các đại biểu sẽ dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Các kiều bào cũng tham quan toàn cảnh TP Hồ Chí Minh bằng xe buýt 2 tầng qua 24 tuyến đường với 30 địa điểm của thành phố như: Trụ sở UBND thành phố, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Thảo Cầm Viên, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, khu phố đi bộ Bùi Viện, chợ Bến Thành, tòa nhà Bitexco, Nhà hát TP Hồ Chí Minh, Hội trường Thống Nhất, Bến xe miền Đông mới…

Ngoài ra, trong sáng 4/2, các kiều bào tham dự tọa đàm “Kiều bào TP Hồ Chí Minh - Chào xuân 2021” tại Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh. Chiều tối 4/2 là hai chương trình “Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh gặp gỡ kiều bào có hiến kế phát triển chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh” (tại trụ sở UBND thành phố)” và “Họp mặt kiều bào Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021” (tại Hội trường Thống Nhất).

Phú Lữ
.
.
.