Ngành Tư pháp phải chống lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế

Thứ Bảy, 24/12/2016, 00:04
Sáng 23-12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017 trực tuyến tại 63 điểm cầu. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. 


Trong năm 2016, công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Quốc hội, Chính phủ và từng địa phương. 

Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hữu quan giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua 12 luật, nghị quyết; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trên 1.000 văn bản. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết giảm mạnh so với năm 2015. Bộ Tư pháp đã tích cực phối hợp với bộ, ngành, địa phương trong việc đơn giản thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 95,85% so với yêu cầu…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích mà Bộ Tư pháp đã đạt được trong năm 2016, đồng thời nhấn mạnh một số phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trước hết, Bộ Tư pháp cần đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật vừa là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội, vừa là công cụ để nhân dân làm chủ, kiểm tra, giám sát quyền lực Nhà nước. Phải có quyết tâm mạnh mẽ chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hệ thống cán bộ tư pháp phải thực sự trở thành động lực quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước. Bộ Tư pháp cũng cần chủ động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để thể chế hóa đầy đủ, kịp thời, đổi mới đúng tinh thần các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Trong đó phải tập hoàn thiện thể chế liên quan đến đầu tư kinh doanh.

Làm tốt hơn nữa việc lập chương trình xây dựng pháp luật, phải là người chịu trách nhiệm chính về chất lượng, tiến độ của thể chế, chương trình xây dựng pháp luật. Khắc phục tình trạng mà Quốc hội lưu ý là “nay rút, mai lùi”. Làm tốt khâu thẩm định, chống lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế.

Nguyễn Hương
.
.
.