Năm APEC Việt Nam 2017 được đánh giá cao tại Mỹ

Thứ Sáu, 20/01/2017, 16:01
Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác, trong đó có doanh nghiệp Mỹ để đạt mục tiêu "vì người dân, vì doanh nghiệp" – một trong những ưu tiên hàng đầu của năm APEC 2017. 

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh đã khẳng định như vậy tại sự kiện quảng bá năm APEC Việt Nam 2017 được Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, Liên minh doanh nghiệp Mỹ về APEC và Trung tâm Quốc gia vì APEC Mỹ (NCAPEC) phối hợp tổ chức hôm 18-1.

Giới thiệu tổng thể về năm APEC 2017 tại Việt Nam, Đại sứ Phạm Quang Vinh chia sẻ, với chủ đề chính của năm "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung", Việt Nam muốn cùng các đối tác tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển năng động hơn nữa của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thông qua 4 lĩnh vực trọng tâm ưu tiên, gồm: thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm, đặc biệt là xây dựng các cộng đồng vững mạnh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh kết nối và hội nhập khu vực sâu rộng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực và hoàn thành các Mục tiêu Bogor vào năm 2020; hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) tăng cường năng lực cạnh tranh, sáng tạo và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; tăng cường an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững.

Đại sứ cũng đã giới thiệu lịch hoạt động chính của năm APEC Việt Nam 2017, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng và các sự kiện bên lề, trong đó có Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo với các doanh nghiệp APEC, Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC. Theo đó, ưu tiên của APEC 2017 cũng sẽ nhằm mục tiêu chủ yếu là "vì người dân, vì doanh nghiệp". Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ để đạt được mục tiêu này.

Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, trong bối cảnh cơ hội và thách thức đan xen như hiện nay, APEC với tư cách là diễn đàn đàn kinh tế hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cần phát huy hơn nữa vai trò thúc đẩy thương mại và tăng trưởng toàn cầu. Đại sứ đánh giá cao cam kết của các quan chức và cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đối với châu Á - Thái Bình Dương và APEC, thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung của khu vực.

Đại sứ cảm ơn và hoan nghênh NCAPEC và Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp tổ chức thành công của APEC 2017 tại Việt Nam; mong muốn cộng đồng doanh nghiệp và nhất là chính quyền mới của Hoa Kỳ tích cực tham gia năm APEC Việt Nam 2017, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC và trông đợi Tổng thống đắc cử Mỹ Donal Trump sẽ dự Tuần lễ Cấp cao APEC và thăm Việt Nam trong tháng 11-2017.

H.Chi
.
.
.