Kỷ niệm 60 năm cây bồ đề được trồng tại chùa Trấn Quốc
Thứ Hai, 23/12/2019, 10:51
Tối 22-12, Gíao hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Tổng thống Ấn Độ Rajendra Prasad trao tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh cây bồ đề và được trồng tại chùa Trấn Quốc (1959-2019).
- Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ trồng cây Bồ đề đất Phật tại Khu di tích Mỹ Sơn
- Cây bồ đề gần 200 năm tuổi ở Phú Yên được công nhận là di sản
- Vị Tướng và cây bồ đề bên mộ bà má miền Nam
- Di chuyển cây bồ đề tại phố 19-12 về trồng tại CV Hòa Bình
Sáu mươi năm trước, vào năm 1959, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Ấn Độ, Rajendra Prasad và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trồng một cây bồ đề vốn được chiết từ cây bồ đề nơi đức Phật giác ngộ tại Bồ Đề đạo Tràng khoảng 2.600 năm trước.
Lễ kỷ niệm 60 năm Tổng thống Ấn Độ Rajendra Prasad trao tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh cây bồ đề và được trồng tại chùa Trấn Quốc đã diễn ra với nghi thức trang trọng ngay dưới tán cây bồ đề đặc biệt này. Ảnh: L.Q.V |
Theo Hòa thượng Thích Thanh Nhã - trụ trì chùa Trấn Quốc: ''Có 300 cây bồ đề được chiết từ cây bồ đề ở chùa Trấn Quốc đã chuyển tới trồng ở nhiều chùa trong toàn quốc, trong đó, một cây được trồng ở ngôi chùa trên đảo Trường Sa…’’.
Qua 60 năm, cây bồ đề ở chùa Trấn Quốc vẫn luôn xanh tốt. Trong các chuyến thăm Việt Nam, nhiều nguyên thủ và đoàn đại biểu của Ấn Độ đều đã tới thăm và lễ Phật tại chùa Trấn Quốc, chụp ảnh dưới tán bồ đề - một biểu tượng của tình hữu nghị, của sự kết nối văn hóa và văn minh lâu đời giữa Ấn Độ và Việt Nam.
Cuối buổi lễ, mọi người tham dự đã cùng tiến hành nghi lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, chúng sinh an lạc…
P.V