Kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển mạnh

Thứ Sáu, 30/06/2017, 17:04
Ngày 30-6, tại TP Đà Lạt, Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Lâm Đồng, tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên truyền, báo chí 6 tháng đầu năm 2017, đồng thời thông báo thành tựu kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên 15 năm qua. 

Theo Ban chỉ đạo Tây Nguyên, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, các ngành và địa phương, kinh tế vùng Tây Nguyên có nhiều triển biến tích cực. 

Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 62 nghìn tỷ đồng, tăng gần 8%, cao hơn tốc độ tăng trưởng cùng kỳ là 5,8%. Mạng lưới y tế tiếp tục được đầu tư, củng cố, hoạt động có hiệu quả hơn, nhất là y tế cơ sở. Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 62% năm 2011 xuống còn 46% năm 2015, bình quân mỗi năm giảm 3%...

Hội nghị giao ban công tác tuyên truyền, báo chí 6 tháng đầu năm 2017

Cũng theo Ban chỉ đạo Tây Nguyên, trong 15 năm qua, tăng trưởng GRDP toàn vùng luôn ở mức cao. Tới năm 2015, thu nhận bình quân đạt 1.658 USD/người. Vốn đầu tư toàn xã hội liên tục tăng với tốc độ cao. Giai đoạn 2011-2015 toàn vùng đạt số vốn đầu tư là 267.632 tỷ đồng, bằng 6,68 lần giai đoạn 2001-2005 và 2 lần giai đoạn 2006-2010. Đến nay, toàn vùng Tây Nguyên đã có 100% xã và 99,3% thôn, buôn có điện…

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí cũng đã chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, trong đó tập trung vào những vấn đề đang được xã hội quan tâm, như công tác quản lý bảo vệ rừng ở Tây Nguyên, thu hồi đất làm dự án, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép…

Lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của các phóng viên, đồng thời định hướng những nội dung cần đẩy mạnh tuyên truyền trong 6 tháng cuối năm 2017 để góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội toàn vùng Tây Nguyên…

Kim Ngân
.
.
.