Không cấp phép hoạt động cho khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lí nước thải

Thứ Tư, 06/01/2016, 09:23
Ngày 5-1, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Nguyễn Minh Quang, năm 2015 là năm ngành Tài nguyên - Môi trường có nhiều đột phá với việc tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng như: Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường các nước ASEAN lần thứ 13, Đại hội biển Đông Á lần thứ 5.

Đặc biệt, Bộ đã phối hợp, chuẩn bị tốt nội dung đàm phán của đoàn Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21), có đóng góp quan trọng với việc thông qua bản Thỏa thuận Paris lịch sử. Tính đến hết tháng 11-2015, toàn ngành Tài nguyên và Môi trường đã thu từ đất đạt 49,2 nghìn tỷ đồng; thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 7,5 nghìn tỷ đồng…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Ngành Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục theo dõi, giám sát việc thi hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt là Luật Đất đai để tránh tình trạng khiếu kiện, thiếu hiệu quả trong công tác quản lí, giảm dần cơ chế xin – cho”.

Trước thách thức về ô nhiễm môi trường, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên – Môi trường phải quyết liệt hơn nữa, xử lí nghiêm các hành vi xả thải, sản xuất gây ô nhiễm. Với các khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lí nước thải tập trung phải kiên quyết không cấp phép hoạt động.             

Khánh Vy
.
.
.