Khởi công dự án Nhà máy Điện gió đầu tiên ở Ninh Thuận

Thứ Bảy, 27/08/2016, 12:24
Ngày 27-8, Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam long trọng tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy Điện gió đầu tiên ở tỉnh Ninh Thuận. Nhân dịp này, Báo CAND và TrungNam Group đã trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa, tặng 50 triệu hỗ trợ Quỹ bệnh nhân nghèo huyện Thuận Bắc...


Ngày 27-8, tại xã Bắc Phong và Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) long trọng tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy Điện gió Trung Nam. Đến dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Ninh Thuận cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, Trungnam Group và các đại biểu bấm nút khởi động dự án Nhà máy Điện gió Trung Nam .

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Trung Nam Group cho biết, DN này đã thành công đầu tư và vận hành các dự án năng lượng, như dự án thủy điện Đồng Nai 2 (70MW), dự án thủy điện Krongno 2 và 3 (48MW)… Sau thời gian tập trung phát triển một số dự án thủy điện, Trungnam Group tiếp tục hướng đến đầu tư các dự án năng lượng sử dụng nguồn năng lượng tái sạch, năng lượng tái tạo để bảo vệ môi trường, cụ thể là năng lượng điện gió.

Công ty CP Điện gió Trung Nam - thành viên Trungnam Group, đã nghiên cứu hoạch định và đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Trung Nam, với tổng công suất 90MW. Nhà máy được xây dựng trên địa bàn 2 xã Bắc Phong và Lợi Hải (Ninh Thuận), với tổng vốn đầu tư dự án là 3.965 tỷ đồng, được phân kì đầu tư làm 2 giai đoạn. 

Giai đoạn 1 gồm 17 tổ máy, công suất 34MW, với tổng vốn đầu tư 1.558 tỷ đồng. Giai đoạn 2 gồm 28 tổ máy, công suất 56MW, với tổng vốn đầu tư 2.407 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh khẳng định, giai đoạn 1 dự án Nhà máy Điện gió Trung Nam dự kiến hoàn thành vào quý IV-2017. Sau khi đưa vào vận hành, Nhà máy có nhiệm vụ chính là phát điện cung cấp cho hệ thống điện Quốc gia. Giai đoạn 2 sẽ được triển khai ngay sau khi giai đoạn 1 hoàn thành.
 
Khởi động dự án Nhà máy Điện gió Trung Nam.

Được biết, đây là dự án Điện gió đầu tiên tại tỉnh Ninh Thuận được chính thức khởi công xây dựng. Với sản lượng phong điện như trên, dự án sẽ cùng hòa vào mạng lưới điện Quốc gia giúp cung cấp, bổ sung nguồn điện cho tỉnh Ninh Thuận nói riêng và cả nước nói chung. 

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu, cho rằng, Ninh Thuận là một trong những tỉnh đầy tiềm năng trong phát triển điện gió, với 14 vùng gió trải rộng gần 8.000 hec-ta. Vào những tháng gió mùa, Ninh Thuận đạt được tỉ lệ gió Nam và Đông Nam lên đến 98%, với vận tốc trung bình gần 6- 7m/s ở độ cao 65m, tạo điều kiện hoạt động thuận lợi cho các cột điện gió công suất từ 2 – 3.5 MW.

Cùng ngày, tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cũng đã diễn ra buổi kí kết hợp đồng tín dụng cho dự án Nhà máy Điện gió Trung Nam, giữa ông Trần Đức Xuyên – Giám Đốc Công ty CP Điện gió Trung Nam và ông Bùi Hải Dương – Giám đốc Sở Giao dịch II Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Theo hợp đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cam kết tài trợ tín dụng cho Công ty CP Điện gió Trung Nam để phát triển dự án đầu tư điện gió tại Ninh Thuận. Đây là một trong những hợp đồng lớn trong hội nghị lần này.

BÁO CAND VÀ TRUNGNAM GROUP TẶNG NHÀ 

TÌNH NGHĨA VÀ HỖ TRỢ QUỸ BỆNH NHÂN NGHÈO

Tại lễ khởi công dự án Nhà máy Điện gió Trung Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Miên – Tổng Biên tập Báo CAND cùng đại diện Trungnam Group đã trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 trường hợp là cán bộ Công an và hộ gia đình chính sách CAND đang gặp khó khăn về nhà ở (mỗi trường hợp 50 triệu đồng). 

Đó là Thượng úy Mấu Ngọc Thanh, cán bộ Công an huyện Thuận Bắc và bà Phạm Thị Lụm, ở thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, con ruột liệt sĩ CAND. 

Ngoài ra, Trungnam Group còn trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ các gia đình chính sách khó khăn của 2 xã Bắc Phong và Lợi Hải; trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ Quỹ Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Ninh Thuận...

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND và đại diện Trungnam Group tặng nhà tình nghĩa cho Thượng úy Mấu Ngọc Thanh và bà Phạm Thị Lụm

Được biết, Thượng úy Mấu Ngọc Thanh là người dân tộc Raglay, có vợ và con nhỏ, song do hoàn cảnh quá khó khăn nên dù được địa phương cấp đất tại thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải (Thuận Bắc), đồng chí vẫn chưa xây dựng được nhà ở, hiện đang phải ở nhà bà con. Còn bà Phạm Thị Lụm hoàn cảnh gia đình nghèo khó, lại có chồng bị bệnh nặng nên cũng đang ở trong căn nhà dột nát…

Đại diện Trungnam Group tặng 150 triệu đồng cho các gia đình chính sách khó khăn và Quỹ Bảo trợ bệnh nhân nghèo tình Ninh Thuận.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Văn Miên cho biết, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Báo CAND phát hành số báo đầu tiên (1/11/1946-1/11/2016), Báo CAND phát động Chương trình “70 năm Báo CAND-70 nhà tình nghĩa” và đã được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng vàng trong và ngoài nước. 

Trong đó, Trungnam Group hỗ trợ 2,5 tỷ đồng, cùng Báo CAND và Công an các đơn vị, địa phương trong nước xây dựng 50 nhà tình nghĩa tặng cán bộ, chiến sĩ ngành Công an và gia đình chính sách CAND khó khăn về nhà ở. 

Đây là hành động thiết thực của lực lượng CAND nói chung, của cán bộ chiến sĩ Báo CAND; cán bộ, công nhân viên Trung Nam Group nói riêng, thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái; đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhằm chia sẻ, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ Công an và gia đình chính sách CAND còn đang khó khăn, ổn định chỗ ở lâu dài, an cư lạc nghiệp; góp phần vào chủ trương xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

Trường Long Vân
.
.
.