Khánh thành Nhà tưởng niệm tri ân các Anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên

Thứ Bảy, 25/06/2016, 21:10
Ngày 25-6, tại xã Thanh Thủy (Vị Xuyên- Hà Giang), Ban liên lạc Hội CCB mặt trận Vị Xuyên tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ (AHLS) hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên những năm 1979 – 1989.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Minh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số Bộ, ban, ngành Trung ương và của tỉnh; lực lượng vũ trang trên địa bàn; lãnh đạo huyện Vị Xuyên; các đoàn CCB tham gia chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên, thân nhân các AHLS, các nhà hảo tâm cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Đây là công trình có ý nghĩa to lớn, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các AHLS. Nhà tưởng niệm sẽ là một địa chỉ lịch sử - văn hóa góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Chủ tịch Nguyễn Văn Sơn cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ để hoàn thiện những hạng mục còn lại của công trình.

Lãnh đạo huyện Vị Xuyên, các CCB cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm.

Công trình nhà tưởng niệm tri ân các AHLS được nâng cấp từ Đài hương 468 thành Nhà tưởng niệm tri ân các AHLS để hương hồn của các anh có nơi hội tụ, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 10-2015, do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Giang Phú (Hà Giang) thi công, công trình Nhà tưởng niệm được xây dựng bao gồm điện thờ chính và các công trình phụ trợ với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng, bằng nguồn xã hội hóa.

Ban liên lạc Hội CCB mặt trận Vị Xuyên tặng quà cho thương binh và gia đình liệt sỹ trên địa bàn.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng trên mặt trận Vị Xuyên từ năm 1979 – 1989. Suốt một dải từ Điểm cao 1509, qua Bình độ 1200 + 1000 đến các Điểm cao 772, 685, ngã ba Thanh Thủy… đã diễn ra hàng nghìn trận đánh ác liệt. Biết bao chiến sỹ đã anh dũng hy sinh để giữ vững từng tấc đất biên cương Tổ quốc, hài cốt của nhiều chiến sỹ vẫn còn nằm lại dưới thung sâu, trong khe đá chưa quy tập được.

Nhân dịp này, Ban liên lạc Hội CCB mặt trận Vị Xuyên đã tặng quà cho các thương binh và gia đình liệt sỹ đã từng chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên.

Trước đó, vào sáng 24-6, tại Đài hương 468 thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên), Ban liên lạc Hội CCB mặt trận Vị Xuyên đã tổ chức Lễ cầu siêu cho anh linh các AHLS hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên, những năm 1979 – 1989.

Một số hình ảnh tại buổi lễ.

Về cơ bản, Nhà tưởng niệm đã khánh thành nhưng bên cạnh đó, còn một số hạng mục chưa hoàn thành như tường rào, kè, đường đi, cổng và một số hạng mục phụ trợ chưa có, do vậy, Ban Liên lạc Hội CCB mặt trận Vị Xuyên tiếp tục phát động ủng hộ xây dựng công trình nhà tưởng niệm và tri ân các anh hùng.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ Xã hội – Từ thiện, Báo CAND, số 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội); SĐT: 043.9420595 hoặc qua đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Liên lạc Hội cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên, SĐT: 0936181065. Số TK: Đỗ Văn Nghiêm: 2213205224952 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, huyện Phú Xuyên.

Lưu Hiệp
.
.
.