Khai trương tuyến hàng hải Hàn Quốc - Chu Lai

Thứ Sáu, 05/08/2016, 17:58
Sáng 5-8, tại Khu công nghiệp cảng - hậu cần cảng Chu Lai - Trường Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Công ty CP Ôtô Trường Hải (THACO) đã tổ chức Lễ khai trương tuyến hàng hải (container) Hàn Quốc - Chu Lai và khởi công mở rộng cảng Chu Lai - Trường Hải (Bến số 1, Tam Hiệp - Kỳ Hà).


Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, đánh giá cao những kết quả mà THACO đã đạt được. Đặc biệt việc đưa vào sử dụng tuyến hàng hải Hàn Quốc - Chu Lai là một thành công lớn.

“Song song với việc đầu tư xây dựng luồng hàng hải, việc khai trương tuyến hàng hải mới này sử dụng tàu có tải trọng hơn 20.000 tấn là thành công của tỉnh Quảng Nam và của THACO, mở ra thời kỳ hội nhập mới, cơ hội mới”, ông Sang nhấn mạnh.

Các đại biểu cắt băng khai trương tuyến hàng hải (container) Hàn Quốc - Chu Lai.
Các đại biểu tặng hoa cho thủy thủ đoàn của tàu hàng đầu tiên nối Hàn Quốc - Chu Lai.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Sang, Cục Hàng hải Việt Nam đã thỏa thuận chi tiết, vị trí, quy mô mở rộng cầu cảng số 1 - Bến cảng Tam Hiệp. Theo đó, quy mô xây dựng nối dài 170m cầu cảng về phía thượng lưu, nâng tổng chiều dài cầu cảng lên 470m để có thể tiếp nhận tàu hàng tổng hợp có tải trọng cực lớn.

Dự án mở rộng cầu cảng số 1 khi được hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Quảng Nam sôi động hơn, lượng hàng hóa qua cảng biển trên địa bàn Quảng Nam sẽ tăng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong chiều 4-8, chuyến tàu đầu tiên từ Hàn Quốc đã cập cảng Chu Lai - Trường Hải, mở ra một thời kỳ hội nhập sâu rộng và giai đoạn phát triển mới cho ngành vận tải biển của tỉnh Quảng Nam.



Ngọc Thi
.
.
.