Hội thảo khoa học Quản lý chiến lược mục tiêu phát triển bền vững

Thứ Sáu, 18/03/2016, 15:25
Sáng 18-3, Học viện Hành chính quốc gia, Viện nghiên cứu Malik (Thụy Sĩ) và Viện kinh tế Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Quản lý chiến lược mục tiêu phát triển bền vững, từ cách tiếp cận tư duy khoa học hệ thống và điều khiển học- Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam”.


Tham gia điều hành hội thảo có T.S Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; G.S, TS Fredmund Malik, Viện trưởng Viện nghiên cứu Malik; PGS. TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách điều hành Học viện Hành chính quốc gia; PGS. TS Lưu Kiếm Thành, Phó giám đốc Học viện Hành chính quốc gia…

Quang cảnh Hội thảo quốc tế quản lý chiến lược mục tiêu phát triển bền vững, cách tiếp cận tư duy hệ thống và điều khiển học - Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

Hội thảo là dịp để chia sẻ những kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế (Viện nghiên cứu Malik) với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả quản trị, lãnh đạo đặc biệt, xây dựng nền hành chính Nhà nước dựa vào tư duy hệ thống và điều khiển học, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững.

Hội thảo gồm có 3 phiên. Phiên thứ nhất, với chủ đề tiếp cận “tư duy hệ thống” trong quản lý chiến lược đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Trong nội dung này, GS.TS Fredmund Malik, người sáng lập và là Viện trưởng Viện nghiên cứu Malik giới thiệu tổng quan về “những biến đổi vĩ đại của thế kỷ 21” và các phương pháp quản lý hệ thống Malik. 

T.S Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Hiệp hội Quốc tế về nghiên cứu Hệ thống, trình bầy cách tiếp cận tư duy hệ thống xây dựng thành phố sinh thái, thành phố kinh tế ECO2 (nghiên cứu mô hình thành phố Hải Phòng)… Tiếp đó, các đại biểu tham gia thảo luận về thực trạng và cơ chế chiến lược phát triển bền vững và cuối cùng là đề xuất cơ chế, chính sách quản lý chiến lược phát triển bền vững cho Việt Nam.

T.S Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bầy tại Hội thảo.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nền kinh tế Việt Nam đang tích cực trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế thế giới, một mắt xích trong chuỗi giá trị toàn cầu…việc phải cơ cấu lại nền kinh tế, nền hành chính Nhà nước và cơ cấu lại các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp sao cho hoạt động có hiệu quả để nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, cạnh tranh doanh nghiệp là yêu cầu lớn, cấp thiết đặt ra.

Tư duy hệ thống sẽ giúp các nhà lãnh đạo, quản lý đưa ra những giải pháp xử lý, giải quyết vấn đề mang tính tổng thể, lồng ghép, liên ngành, liên vùng, địa phương với mục tiêu chung xử lý tận gốc vấn đề; không xử lý triệu chứng mà hiện nay vẫn xảy ra trong công tác lãnh đạo và quản lý…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đưa ra các suy nghĩ, phương pháp và công cụ để giải quyết những vấn đề vĩ mô trong quản lý xã hội luôn có nhiều biến động như suy thoái môi trường, khủng hoảng kinh tế, nhu cầu tiêu dùng, thông tin…

Xuân Mai
.
.
.