Hai tàu chiến Ấn Độ đến cảng Quốc tế Cam Ranh

Thứ Hai, 30/05/2016, 16:27
Hai tàu chiến INS Satpura và INS Kirsch cùng 580 thủy thủ thuộc hạm đội Miền Đông của Hải quân Ấn Độ đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa sáng 30-5, khởi đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam đến ngày 3-6.

Đây là hai tàu chiến nằm trong đội hình 4 tàu chiến hiện đại, gồm hai tàu hộ vệ tên lửa INS Satpura và INS Sahyadri, tàu tên lửa dẫn đường INS Kirch và tàu hậu cần Shakti rưới Ấn Độ từ ngày 18-5 để thực thi nhiệm vụ tại Biển Đông và Tây Thái Bình Dương để tham gia cuộc tập trận Malabar cùng Hải quân Hoa Kỳ và Nhật Bản vào cuối tháng 6-2016.

Đại diện Hải quân Việt Nam tặng hoa cho Đô đốc S.V Bhokare – Chỉ huy hai tàu chiến của Ấn Độ cập cảng Quốc tế Cam Ranh.

Trong hải trình đến vịnh Cam Ranh – Việt Nam, hai tàu chiến Ấn Độ đến thăm Subic - Philippines, Sasebo - Nhật Bản, Busan -Hàn Quốc, Por Klang – Malaysia, Vladivostok - Nga...Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, hải trình của hai tàu chiến INS Satpura và INS Kirsch nhằm nâng cao quan hệ song phương giữa Ấn Độ với một số quốc gia và nâng cao năng lực phối hợp các hoạt động trên biển giữa lực lượng hải quân các nước đồng thời góp phần khẳng định tầm hoạt động của Hải quân Ấn Độ, thể hiện sự cam kết của Chính phủ Ấn Độ với các nước…

Về phía Việt Nam và Ấn Độ đã ký kết thỏa thuận về đối tác chiến lược năm 2007 và chính sách hợp tác quốc phòng từ năm 2009.

Hải quân Việt Nam đón tiếp thủy thủ hai tàu chiến INS Satpura và INS Kirsch.
Đại diện Hải quân Việt Nam và Hải quân Ấn Độ phát biểu trong buổi tiếp đón hai tàu chiến tại cảng Quốc tế Cam Ranh.
Tàu chiến của Hải quân Ấn Độ neo đậu tại cảng Quốc tế Cam Ranh.

Trước đó vào ngày 29-5, hai tàu chiến của Nhật Bản cũng đã cập cảng Quốc tế Cam Ranh.

PV
.
.
.