Khởi công dự án nâng cấp cảng Cam Ranh

Thứ Năm, 27/05/2010, 19:34
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) chính thức khởi công xây dựng cầu tàu 50.000 DWT tại cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào sáng 26/5.

Dự lễ khởi công có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại biểu các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông…

Dự án xây dựng cầu tàu này có tổng mức vốn đầu tư gần 520 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 303,4 tỷ đồng, chi phí thiết bị 137,7 tỷ đồng. Toàn bộ hệ thống cầu tàu xây dựng trên diện tích 18ha, phân kỳ hai giai đoạn đầu tư.

Giai đoạn 1 (2010-2015) xây dựng cầu cảng tổng hợp và container với chiều dài 240m, có khả năng tiếp nhận tàu biển có trọng tải 50.000 DWT với năng lực xếp dỡ mỗi năm 3 triệu tấn hàng; đầu tư lắp đặt các thiết bị công nghệ phục vụ xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, hàng container, hàng siêu trường, siêu trọng đảm bảo công suất thông qua cảng từ 2,5 đến 3 triệu tấn; nhà kho rộng 12.000m2, bãi chứa hàng 70.000m2. Giai đoạn 2 (2015-2020) chuyển đổi cầu cảng  tổng hợp thành cầu cảng container chuyên dụng; xây dựng thêm cảng mới dành cho hàng tổng hợp; xây dựng hoàn thiện bãi chứa container, đầu tư thêm trang thiết bị xếp dỡ…

Phát hiểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu, tư vấn thiết kế, giám sát thi công phải tập trung nguồn lực đảm bảo đúng tiến độ thi công, nhưng phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Phó Thủ tướng cũng đã yêu cầu chính quyền tỉnh Khánh Hòa thực hiện tốt việc giải phóng, bàn giao mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết kịp thời những khó khăn phát sinh để hỗ trợ chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án hiệu quả.

Dự án cầu tàu 50.000 DWT nâng cấp cảng Cam Ranh không chỉ là công trình hạ tầng thiết yếu góp phần phục vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa nói riêng, khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên nói chung, mà còn nâng cao năng lực vận tải biển cho cả nước, góp phần giảm tải cho hệ thống cảng biển ở TP HCM

Hữu Toàn
.
.
.