Hà Nội dừng đề án phố đi bộ Nguyễn Quý Đức

Thứ Ba, 15/08/2017, 11:05
UBND quận Thanh Xuân cho biết, đề án phố đi bộ kết hợp chợ đêm trên phố Nguyễn Quý Đức sẽ dừng lại do lo ngại phát sinh về an ninh trật tự. 


Chiều 14-8, tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân thông tin, sau khi thành phố và các sở, ngành có ý kiến, chính quyền quận đã thống nhất dừng đề án phố đi bộ Nguyễn Quý Đức và chuyển sang sắp xếp xây dựng thành tuyến phố văn minh thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo ông Lưu, việc kinh doanh trên phố này chủ yếu là hàng ăn uống, nếu mở phố đi bộ kết hợp chợ đêm có phục vụ ăn uống nữa thì sẽ tạo thành “điểm trũng” về văn minh đô thị và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Một lý do nữa là xung quanh đường Nguyễn Quý Đức hiện có hai trường học (Trung học phổ thông và Tiểu học) cùng nhiều trường đại học. Chính quyền lo ngại nếu mở chợ đêm quản lý không chặt chẽ sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực.

Phố Nguyễn Quý Đức nối từ đường Nguyễn Trãi tới cổng phụ ký túc xá Mễ Trì, dài khoảng 500 m. Giữa năm 2016, quận Thanh Xuân công bố kế hoạch xây dựng tuyến phố đi bộ kết hợp chợ đêm Nguyễn Quý Đức. Dự kiến phố này triển khai từ đầu năm 2017 với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, như: lễ hội đường phố, đường hoa, triển lãm văn hóa, thể thao, biểu diễn nghệ thuật.

Quận Tây Hồ mới đây dự kiến khai trương phố đi bộ Trịnh Công Sơn vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, việc lắp đặt các quầy bán hàng trên tuyến phố vấp phải sự phản ứng của người dân. Chính quyền quận đã lùi thời điểm dự kiến mở phố đi bộ Trịnh Công Sơn sang tháng 10 để hoàn tất công tác chuẩn bị.
Quận Thanh Xuân dừng kế hoạch triển khai phố đi bộ Nguyễn Quý Đức
CL
.
.
.