Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và sự phát triển bền vững của Thủ đô

Thứ Tư, 04/01/2017, 17:26
Ngày 4-1, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017 của Công an TP Hà Nội. 


Dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: năm 2016, Công an TP đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Hà Nội, đảm bảo an ninh an toàn các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. 

Đóng góp của Công an TP Hà Nội trong các mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã góp phần tích cực cho sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; đồng thời, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và an toàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế của Thủ đô... được các cấp chính quyền, nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. 

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả của Công an TP Hà Nội đã đạt được trong năm 2016. Sau khi điểm qua những sự kiện trong nước và thế giới, đồng chí Bộ trưởng nhận định năm 2017 và những năm tiếp sau, tình hình An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, do đó Công an Thủ đô còn đứng trước nhiều thách thức mới. 

Để đạt được những mặt công tác đã đề ra trong năm 2017, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an Hà Nội tập trung thực hiện một số mặt công tác trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: Lực lượng Công an Thủ đô cần phát huy truyền thống là đơn vị 11 năm dẫn đầu phong trào thi đua, giữ vững Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Chính phủ; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả khẩu hiệu hành động của Bộ Công an năm 2017 là “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và chủ đề của Thành phố Hà Nội năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính”. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Huân chương Chiến công cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc việc nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy. Huy động và phát huy tốt các nguồn lực về hậu cần - kỹ thuật phục vụ yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Công an Hà Nội cần tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống; chú trọng làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng và an ninh kinh tế.

Đồng chí Bộ trưởng mong muốn Công an Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, kéo giảm tội phạm,  nhằm tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, trật tự đô thị trên địa bàn Thủ đô; tăng cường công tác dân vận, xây dựng tốt hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; huy động và phát huy sức mạnh của nhân dân Thủ đô tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Trần Xuân
.
.
.