Công an Hà Nội phối hợp cùng Công an 8 tỉnh trong đảm bảo ANTT đường thủy

Thứ Sáu, 11/11/2016, 15:53
Ngày 11-11, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ ký quy chế phối hợp đảm bảo ANTT trên lĩnh vực đường thủy nội địa giữa Công an TP và Công an 8 tỉnh có địa bàn giáp ranh gồm: Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Phú Thọ, Hòa Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Dự lễ ký kết có Thiếu tướng Mai Tiến Dũng, Phó Chánh văn phòng  Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đại diện các ngành chức năng của TP Hà Nội. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì lễ ký kết.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội và lãnh đạo Công an 8 tỉnh giáp ranh cùng ký kết quy chế phối hợp.

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, trên địa bàn Thủ đô có 15 tuyến sông lớn nhỏ với tổng chiều dài trên 493 km. Trong đó có 7 tuyến có hoạt động khai thác, nạo vét cát lòng sông. 

Do nhu cầu và lợi nhuận thu được từ hoạt động tài nguyên khoảng sản lớn nên các hoạt động khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là tại các địa bàn giáp ranh giữa TP Hà Nội với các tỉnh lân cận, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa và đấu tranh.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết quy chế phối hợp. 

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trong lĩnh vực TTATGT đường thủy nội địa, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã có sáng kiến tổ chức ký quy chế phối hợp với Công an 8 tỉnh giáp ranh: Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Phú Thọ, Hòa Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Với việc ký kết này, công an các địa phương tham gia quy chế sẽ nâng cao hơn nữa tính chủ động trong phối hợp công tác; khi phát hiện các vấn đề, tình hình liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản, TTATGT thủy nội địa và bảo vệ đê điều, các đơn vị sẽ cùng nhau phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Tâm Phạm – Trần Xuân
.
.