Giới thiệu Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX

Thứ Tư, 01/11/2017, 14:47
Ngày 1-11, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Gặp mặt báo chí, giới thiệu Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Quân đội, lần thứ IX (2017-2022).

Đại tá Nguyễn Văn Tín, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, đồng chủ trì buổi Gặp mặt.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 8 đến 9-11, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. Đại hội do Quân ủy Trung ương- Bộ Quốc phòng chỉ đạo và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì, thực hiện. Đại hội trân trọng mời đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương dự, chỉ đạo, động viên Đại hội ngày 9-11 và gặp mặt Đoàn đại biểu ưu tú của Đại hội vào sáng 8-11, tại Văn phòng Trung ương Đảng.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Đại hội mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại biểu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và các cơ quan thông tấn báo chí.

Tham dự Đại hội có 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hàng chục vạn cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn quân trên khắp mọi miền Tổ quốc; các đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Ban Thanh niên Quân đội; đại diện các Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc, toàn quân từ năm 2012-2016; các trưởng ban (Trợ lý) thanh niên đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương; đại biểu cán bộ, đoàn viên các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương do Đại hội Đoàn cấp dưới bầu.

Đại tá Nguyễn Văn Tín, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn tại buổi Gặp mặt

Khẩu hiệu hành động của Đại hội là “Kiên định- Trí Tuệ- Xung Kích- Quyết Thắng”. Chủ đề của Đại hội và cũng là Báo cáo Chính trị là “Thanh niên Quân đội kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội có 3 nhiệm vụ gồm: Đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội 5 năm qua (2012-2017); xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân Đội 5 năm tới (2017-2022); thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2020 và bầu đoàn đại biểu Thanh niên Quân đội dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI.

Tại buổi gặp mặt báo chí, Ban Tổ chức đã giới thiệu khái quát về công tác chuẩn bị Đại hội, giới thiệu về các phong trào, mô hình điển hình của các cơ quan, đơn vị, của tuổi trẻ trong toàn quân hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX. Đây là những nội dung thiết thực, có ý nghĩa đối với việc nâng cao nhận thức, định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; góp phần đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động; bảo vệ nền tảng, trận địa tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Thượng tá Đinh Quốc Hùng, trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan đến Đại hội.

Bên lề Đại hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như tổ chức dâng hương, hoa viếng các Anh hùng Liệt sỹ, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam, đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội; tổ chức báo công, đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào, báo cáo thành tích với đồng chí Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí Thư Quân ủy Trung ương tại Văn phòng Trung ương Đảng; tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; tổ chức Dạ hội thanh niên với chủ đề “Thanh niên Quân đội tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” tại Học viện Kỹ thuật Quân sự; trưng bày, triển lãm tại khu vực Hội trường Bộ Quốc phòng.

Thành công của Đại hội cũng như sự phát triển vững chắc của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; thiết thực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; cùng với tuổi trẻ cả nước xung kích, sáng tạo, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

X. Mai
.
.
.