Đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Bulgaria

Thứ Ba, 29/11/2016, 18:42
Đó là lời nhấn mạnh của Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tại buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan An ninh nhà nước Cộng hòa Bulgaria do ngài Dragonmir Zdravkov Dimitrov làm Trưởng đoàn sang thăm chính thức và làm việc tại Việt Nam, diễn ra vào chiều 29-11 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao mối quan hệ chính trị tin cậy, tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Bulgaria, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia của mỗi nước, cùng nhau chung sức xây dựng thế giới hòa bình và thịnh vượng.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Chính phủ Việt Nam mong muốn cùng với Chính phủ Bulgaria mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển ngày càng hiệu quả, thiết thực, hướng tới xây dựng đối tác chiến lược của nhau.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp.

Liên quan tới vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Tô Lâm mong rằng Bulgaria tiếp tục ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam và các nước ASEAN về việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh Bộ Công an Việt Nam hết sức cọi trọng chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan An ninh nhà nước Cộng hòa Bulgaria; tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan trong lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam – Bulgaria ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Dragonmir Zdravkov Dimitr và các đại biểu tại buổi tiếp.

Trong thời gian tới, để mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan an ninh nhà nước Bulgaria tương xứng với mức độ qua hệ chính trị giữa hai nước và tiềm năng của hai Bên, đáp ứng đầy đủ nhu cầu, lợi ích, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia ở mỗi nước và góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới và khu vực, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai Bên đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao năng lực cán bộ; ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế mà hai Bên tham gia, nhất là các diễn đàn, tổ chức chống khủng bố…; không cho bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này để hoạt động chống phá nước kia…

Trân trọng cám ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Dragonmir Zdravkov Dimitrov khẳng định sẽ cố gắng góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh nhà nước Bulgaria nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Khổng Hà
.
.
.