Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Bulgaria

Thứ Ba, 17/04/2012, 08:01
* Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội tiếp, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria.
* Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về An ninh, Thông tin Bulgaria Tsveta Markova ký văn bản hợp tác.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Bulgaria do bà Tsetska Tsacheva, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã tới Việt Nam. Sáng 16/4, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Tsetska Tsacheva đã chủ trì hội đàm. Tại cuộc hội đàm, bà Tsetska Tsacheva cho rằng, bên cạnh kinh tế, thương mại, hai nước cũng đang có nhiều kết quả tích cực trong hợp tác về giáo dục, an ninh, quốc phòng. Chủ tịch Tsetska Tsacheva cũng cho biết, với nền văn hóa lịch sử lâu đời, vị trí địa chính trị thuận lợi, Việt NamBulgaria có nhiều tiềm năng thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực du lịch.

Tán thành những đề nghị hợp tác của bà Chủ tịch Tsetska Tsacheva dành cho Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, quan hệ hữu nghị giữa hai nước có bề dày lịch sử lâu đời. Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác với Bulgaria trên mọi lĩnh vực. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để Bulgaria tăng cường hợp tác với các quốc gia ASEAN nhằm nâng cao vị thế của mỗi nước trên trường quốc tế. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác, vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai Nhà nước và hai dân tộc Việt Nam - Bulgaria ngày càng đạt được những thành tựu mới.

Tại cuộc hội đàm, hai bên sẽ tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn các cấp để tham khảo, học hỏi kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội và các nghị sĩ nhằm tạo sự hiểu biết lẫn nhau; thực hiện nghiêm túc Biên bản ghi nhớ song phương. Quốc hội hai nước phối hợp giám sát việc thực hiện các Thỏa thuận, chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ; tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp hai nước đầu tư và kinh doanh tại nước sở tại.

Sau hội đàm, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Tsetska Tsacheva đã ký Biên bản ghi nhớ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bulgaria. Đây chính là cơ sở pháp lý để tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Tsetska Tsacheva. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Tsetska Tsacheva cùng khẳng định quan điểm 2 bên cần tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực; tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, tình đoàn kết hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa 2 nước, 2 dân tộc Việt Nam – Bulgaria.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chứng kiến Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về An ninh, Thông tin Bulgaria ký văn bản hợp tác.

* Trong khuôn khổ cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Quốc hội cũng chứng kiến Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Đại Quang và Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về An ninh, Thông tin Bulgaria Tsveta Markova ký văn bản hợp tác giữa hai cơ quan. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang phát biểu, khẳng định, thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Bulgaria đã được duy trì và phát triển tốt đẹp. Hợp tác trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng giữa hai nước đạt kết quả quan trọng.

Từ năm 2007, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đã sang thăm, làm việc với Bộ Nội vụ Cộng hòa Bulgaria. Tại các cuộc Hội đàm, lãnh đạo hai Bộ đã thảo luận cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị chức năng của Cảnh sát hai nước trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Thượng tướng Trần Đại Quang cảm ơn sự sẻ chia của Bulgaria trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và lĩnh vực đào tạo cán bộ.

Thượng tướng Trần Đại Quang cho biết, việc lãnh đạo hai Bộ thống nhất báo cáo Chính phủ để đi đến ký kết Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm giữa hai nước trong thời gian tới sẽ có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy sự hợp tác về an ninh, quốc phòng đạt hiệu quả hơn…

Anh Hiếu
.
.
.