Dâng hương tưởng niệm 59 năm Ngày hy sinh của Anh hùng LLVT Phan Thị Ràng

Chủ Nhật, 10/01/2021, 08:00
Sáng 9/1, tại xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm 59 năm Ngày hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng (nguyên mẫu của nhân vật chị Sứ trong tác phẩm văn học "Hòn Đất" của nhà văn Anh Đức).

Phát biểu tại lễ dâng hương, Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất Dương Minh Tâm nhấn mạnh, tiếp bước tấm gương ngời sáng của chị Phan Thị Ràng, nhiều nam, nữ thanh niên trong huyện đã xung phong tòng quân chống Mỹ, cứu nước. 

Các lực lượng vũ trang và nhân dân vùng Ba Hòn được truyền thêm sức mạnh và lòng căm thù giặc sâu sắc, nêu cao ý chí cách mạng, tinh thần đoàn kết, vượt qua muôn vàn khó khăn, lập nhiều chiến công vang dội như: Trận chiến đấu 11 ngày đêm năm 1962, trận đánh 78 ngày đêm năm 1969, trận đánh 132 ngày đêm năm 1971 tại Ba Hòn và nhiều trận đánh lớn, nhỏ khác, góp phần làm nên Đại thắng Mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Đảng bộ và quân, dân Hòn Đất mãi mãi ghi ơn sự hy sinh của hơn 1.000 liệt sỹ, 500 thương binh, bệnh binh, hàng trăm tù chính trị bị bắt bớ, tù đày và hàng ngàn gia đình có công giúp đỡ cách mạng. 

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng đã hy sinh nhưng tấm gương của chị vẫn sống mãi với lịch sử đấu tranh cách mạng của quê hương Hòn Đất. Hình ảnh của chị đã trở thành niềm cảm hứng dâng tràn trong tâm hồn nhà văn Anh Đức và thăng hoa trong tác phẩm văn học nổi tiếng "Hòn Đất" với nhân vật chị Sứ, làm rung động hàng triệu trái tim người Việt Nam yêu nước. 

Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất Dương Minh Tâm bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ về nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng, đồng thời tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng và nhân dân trong huyện đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hồng Đạt
.
.
.