Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thứ Năm, 02/02/2017, 17:14
Sáng 2-2 (tức mùng 6 Tết), tại khai trường Công ty CP Than Đèo Nai, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Bộ NN và PTNT phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2017.Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam dự và phát động buổi lễ.

 Tham dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ NN và PTNT và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch nước phát biểu và đánh trống phát động lễ trồng cây.

Phát động Tết trồng cây năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ về Tết trồng cây, hàng năm, nhân dân ta lại nô nức tổ chức Tết trồng cây, làm theo lời Bác. Tết trồng cây trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui xuân, đón Tết. Phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng được triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch nước trồng cây.

Chủ tịch nước kêu gọi đồng chí, đồng bào, các cháu thanh, thiếu nhi cả nước trong những ngày vui Tết, đón xuân Đinh Dậu 2017 hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng. Mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, trồng cây chắn gió, bảo vệ đê, chống xói mòn đất, chống cát bay; trồng cây trong thôn, xóm, dọc đường giao thông nông thôn, vùng ven biển, biên giới trên các hải đảo, vùng đất trống, đồi trọc…, phù hợp với điều kiện của từng nơi, từng vùng. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm và có nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Chủ tịch nước khẳng định: Làm tốt điều này là làm theo lời dạy của Bác Hồ, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho nhân dân, giữ gìn môi trường sống cho muôn đời con cháu mai sau.

Với khí thế mới, quyết tâm mới, Chủ tịch nước tin tưởng, Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Đinh Dậu 2017 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Nhân dịp xuân mới, Chủ tịch nước chúc đồng bào, chiến sỹ cả nước; đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Ngay sau lễ phát động của Chủ tịch nước, các đại biểu tiến hành trồng gần 13.000 cây phi lao, cây thông, cây lát hoa và cây xanh các loại trên khu vực bãi thải mỏ của Công ty CP Than Đèo Nai.

Chủ tịch nước viết cảm tưởng tại Khu di tích lịch sử Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai năm 1959.

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Quảng Ninh nhân dịp xuân mới Đinh Dậu 2017. 

Chúc mừng thành tựu toàn diện của tỉnh Quảng Ninh đạt được trong năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Những kết quả trên thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn cùng quyết tâm, nỗ lực của các cấp, ngành tỉnh Quảng Ninh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy tốt khí thế quyết tâm trong những năm qua, phấn đấu đạt nhiều thành tựu to lớn hơn. 

Trong đó, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục phấn đấu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp. Tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, phát triển nhanh, bền vững; tiếp tục nhân rộng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng toàn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đi liền với xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư; ưu tiên phát triển du lịch thành nền kinh tế mũi nhọn.

Chủ tịch nước tặng quà, chúc Tết cán bộ công chức tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường an ninh biên giới, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chú trọng công tác đối ngoại, cùng với nước láng giềng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đồng thời, huy động sự đồng lòng của nhân dân đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh.

Đăng Hùng
.
.
.