Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, kiểm tra công tác Công an TP Hà Nội

Thứ Năm, 26/01/2017, 20:02
Chiều 26-1, đồng chí Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã đến thăm, kiểm tra công tác và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt – Công an TP Hà Nội (Phòng PC67).

Cùng dự buổi kiểm tra công tác có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng BộCông an; Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước…

Báo cáo với đồng chí Chủ tịch nước tại buổi kiểm tra công tác, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng PC67 nêu rõ: Trong năm 2016, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Thủ đô đã tập trung hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông trên 361 nút giao thông trọng điểm; đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, giải quyết 57 chuyên đề tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Kết quả, đã kiểm tra, xử lý 583.319 trường hợp (tăng 16,2% so với 2015); thông qua hệ thống camera xử lý 7.640 trường hợp vi phạm; phát hiện, bắt giữ 05 xe ô tô biển kiểm soát giả, trích xuất 227 lượt hình ảnh đối tượng gây tai nạn bỏ chạy. Các tổ công tác 141 đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 1.176 vụ với 1.709 đối tượng, thu giữ 01 bánh heroin; 2.552 gói, viên nghi ma tuý, hàng trăm dao, kiếm, dùi cui các loại… Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.​

Với những thành tích đã đạt được, trong năm 2016, Phòng PC67 vinh dự được các cấp tặng 01 Cờ Thi đua, 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và 892 Bằng khen, Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

​Phát biểu tại buổi kiểm tra công tác, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi tới các đồng chí lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và chúc năm mới tốt đẹp nhất; đồng thờighi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng CSGT Thủ đô đã đạt được trong năm qua.

​Sau khi nêu bật những thách thức đối với vấn đề an toàn giao thông trong tình hình hiện nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao nhiệm vụ cho lực lượng CSGT Thủ đô, yêu cầu thời gian tới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông; tham mưu cho Chính phủ, Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội ban hành các biện pháp, kế hoạch giải quyết kịp thời mọi vấn đề phức tạp liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2017, không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; đổi mới, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác với CBCS Công an TP Hà Nội.

​Đồng chí Chủ tịch nước lưu ý Phòng PC67 về công tác phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng để tham mưu các phương án, kế hoạch tổ chức giao thông hợp lý trên địa bàn Thủ đô, xử lý nhanh các tình huống ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông xảy ra bất ngờ; tổ chức tốt công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lýkịp thời hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và các vi phạm pháp luật khác trên tinh thần kiên quyết, nghiêm minh, đúng pháp luật. Chú trọng chăm lo công tác xây dựng lực lượng, tăng cường biểu dương gương người tốt việc tốt, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, tiếp tục phát huytruyền thống tốt đẹp, xây dựng hình ảnh đẹp về người CSGT Thủ đô trong lòng người dân và bạn bè quốc tế.

​Nhân dịp Xuân mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cán bộ, chiến sỹ Phòng PC67, Công an TP Hà Nội.

Phương Thuỷ
.
.
.