Chính thức giáng 2 cấp bậc hàm đối với Đại uý Lê Thị Hiền

Thứ Hai, 18/11/2019, 11:28
Sáng nay, 18-11, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, sáng cùng ngày Công an TP Hà Nội đã ký quyết định kỷ luật đối với Đại úy Lê Thị Hiền (SN 1983), quê quán Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá bằng hình thức giáng 2 cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung úy, đồng thời yêu cầu cán bộ này ra khỏi ngành.


Đại uý Lê Thị Hiền là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự-Phản ứng nhanh Công an quận Đống Đa, Hà Nội, người có hành vi cãi vã gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh ngày 11-8-2019. Trước đó, tổ chức Đảng ở Công an quận Đống Đa đã tiến hành kỷ luật đối với Đại úy Lê Thị Hiền bằng hình thức khai trừ Đảng.

Theo báo cáo của Công an quận Đống Đa về vụ việc, ngày 11-8-2019, Đại uý Lê Thị Hiền có bay từ TP Hồ Chí Minh về Hà Nội. Trong quá trình làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất, do không được giải quyết yêu cầu về việc gửi hành lý nên đã xảy ra cãi vã với nhân viên làm thủ tục và lực lượng an ninh hàng không sân bay.

Đại uý Hiền sau đó bị lập biên bản xử phạt 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự công cộng, bị Cục Hàng không ra quyết định cấm bay 12 tháng, đồng thời bị Công an quận Đống Đa tạm đình chỉ công tác 1 tháng. Sau thời gian tạm đình chỉ, nữ Đại uý được điều chuyển sang vị trí công tác khác, không liên quan đến tiếp dân.


A.Quỳnh
.
.
.