Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri phường Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Thứ Ba, 29/09/2020, 15:50
Sáng 29/9, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các đơn vị chức năng.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Thị Hằng, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIV.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp xúc cử tri phường Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Dự kiến kỳ họp diễn ra 2 đợt: Đợt 1, Quốc hội họp trực tuyến từ ngày 20/10 đến 27/10; đợt 2, Quốc hội họp tập trung từ ngày 2/11 đến 17/11.

Dự kiến nội dung kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV xem xét thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 6 dự luật; thảo luận, xem xét các vấn đề kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri phường Trang Hạ kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết một số vấn đề về: Tình trạng ô nhiễm môi trường; hỗ trợ bồi thường cho người dân khi Nhà nước giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng Công an xã; hỗ trợ kinh phí cho cán bộ cơ sở; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đình làng và dự án đất dân cư dịch vụ khu phố Trang Liệt...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan thông tin nhanh tới cử tri phường Trang Hạ về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX. Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/26 chỉ tiêu chủ yếu. Đại hội bầu 48 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; 15 đồng chí tham gia Ban Thường Vụ; 9 đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bầu 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX…

Đối với các ý kiến, phản ánh của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan giao các sở, ngành, địa phương phối hợp, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo, CBCS và cử tri phường Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chúc mừng tỉnh Bắc Ninh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; ghi nhận và đánh gia cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Bắc Ninh với nhiều chỉ tiêu trong tốp dẫn đầu cả nước về: Chỉ số PCI; giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, thu hút FDI, chính sách an sinh xã hội...

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thời gian qua, Bộ Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tấn công mạnh các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của Công an xã chính quy, đến nay đã hoàn thành đưa Công an chính quy về 100% xã, kể cả các xã, miền núi, biên giới.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng thông báo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an. Trong đó, số vụ phạm pháp hình sự giảm so với cùng kỳ năm 2019; triệt phá 849 băng, nhóm tội phạm; số vụ mua bán, vận chuyển ma tuý được phát hiện nhiều hơn; TNGT giảm cả 3 tiêu chí.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đã nhận diện và dự báo được những vấn đề nêu trên và chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường các mặt công tác để góp phần đạt được mục tiêu kép Chính phủ đề ra.

Trong đó, sẽ triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tăng cường công tác bảo vệ ANTT, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm những tiêu cực trong triển khai thực hiện các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế và an sinh xã hội sau dịch COVID-19 của Chính phủ.

Bộ Công an cũng chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc liên tục tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm TTATXH, trong đó tập trung trấn áp mạnh các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, cờ bạc, cá độ bóng đá, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, ma tuý, tội phạm sử dụng công nghệ cao... 

Tăng cường vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tăng cường công tác đảm bảo TTATGT, phòng chống cháy nổ; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng tiến độ, góp phần đổi mới các biện pháp quản lý cư trú, cải cách hành chính…

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh nói chung, cử tri phường Trang Hạ nói riêng, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, sớm đưa thị xã Từ Sơn trở thành Thành phố và tỉnh Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương...

Phương Thuỷ
.
.
.