Thứ trưởng Lê Quý Vương tiếp xúc cử tri tại 2 huyện của tỉnh Hưng Yên

Thứ Ba, 23/06/2020, 19:36
Ngày 23/6, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã có 2 buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại 2 huyện Kim Động và Ân Thi (Hưng Yên).

Dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên; Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Tuyến, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh…

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Kim Động.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các cử tri của 2 huyện Kim Động và Ân Thi đã được nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. 

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác. 

Các luật, nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng tiếp tục góp phần tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế; xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định; đẩy mạnh cải cách bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; cải cách chế độ công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân…

Cử tri huyện Kim Động và cử tri huyện Ân Thi bày tỏ sự đánh giá cao với nội dung báo cáo của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên về kết quả chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, một số hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua. 

Đồng thời, các cử tri cũng nêu một số ý kiến, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với người có công; vấn đề an sinh xã hội, công tác quản lý môi trường, quản lý dự án treo, đền bù giải phóng mặt bằng và tình hình trật tự, an toàn giao thông, quy hoạch đất, quy hoạch giao thông đường bộ, hỗ trợ kinh phí sản xuất nông nghiệp...
Thứ trưởng Lê Quý Vương và Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Hưng Yên cùng các cử tri huyện Ân Thi.

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri, Thứ trưởng Lê Quý Vương bày tỏ vui mừng khi nhận thấy dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Hưng Yên việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua tại địa bàn đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện...

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự đồng lòng, chung sức, thống nhất, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, đã tạo nên sức mạnh to lớn phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; tăng trưởng kinh tế được duy trì, bảo đảm an sinh xã hội. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kết quả phát triển kinh tế là thành quả của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có phần nỗ lực, đóng góp rất quan trọng của lực lượng CAND. 

Song song với việc chống dịch, lực lượng Công an toàn quốc đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội, để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tại buổi tiếp xúc, Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã cảm ơn, tiếp thu và giải đáp một phần các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri 2 huyện Kim Động và Ân Thi; khẳng định, những ý kiến đóng góp của cử tri là căn cứ, cơ sở quan trọng để các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên kiến nghị, đề xuất với Quốc hội quyết định những chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước trong thời gian tới... 

Đồng thời, đề nghị lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo 2 huyện sớm trả lời, giải quyết những kiến nghị của các cử tri đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình...

Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, thoiqf gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT; tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động có tổ chức, theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm liên quan đến các hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, xâm hại trẻ em... quyết tâm từng bước kéo giảm tình hình tội phạm; tạo môi trường xã hội lành mạnh, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, vì cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quý Vương mong muốn, tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân; tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các cử tri trong thời gian tới; góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị quyết tâm xây dựng xã hội lành mạnh, kỷ cương, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc…

PV
.
.