Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Mozambique và Đại sứ Liên bang Nga

Thứ Ba, 06/02/2018, 12:05

Ngày 6-2, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Gamiliel Munguambe, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Mozambique tại Việt Nam, đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; tiếp ngài Konstantin Vnukov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.

Chúc mừng Đại sứ Gamilien Munguambe đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác vừa qua đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Mozambique nói chung, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Mozambique nói riêng. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, sau khi trở về nước, ngài Gamilien Munguambe tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp nói trên.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Gamilien Munguambe.
Đại sứ Gamilien Munguambe, Đại sứ Gamilien Munguambe và các đại biểu tại buổi tiếp.

Về phần mình, Đại sứ Gamilien Munguambe bày tỏ trân trọng và chân thành cảm ơn Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Tô Lâm đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho đất nước Mozambique, và cho cá nhân ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, chúc mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Mozambique ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Ngài Gamilien Munguambe khẳng định, sắp tới, dù ở cương vị nào, cũng sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần tăng cường thúc đẩy mối quan hệ này ngày càng sâu sắc, bền chặt.

Tại buổi tiếp ngài Konstantin Vnukov, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng thời gian qua quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Liên bang Nga không ngừng được củng cố, phát triển. 

Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan, thực thi pháp luật của Liên bang Nga trong lĩnh vực an ninh, cảnh sát, giữ gìn bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm đã có nhiều bước phát triển mới cả về chiều rộng và chiều sâu, ổn định lâu dài, hiệu quả và mang tính chiến lược, trở thành một trong những trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn ngài Đại sứ sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga; đồng thời ủng hộ, làm cầu nối quan trọng mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan, thực thi pháp luật của Liên bang Nga; góp phần đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, sự phồn vinh ở mỗi nước, vì lợi ích, an ninh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Konstantin Vnukov khẳng định Liên bang Nga luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống, tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ở mỗi nước; chúc mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Khổng Hà
.
.
.