Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper sắp thăm Việt Nam

Thứ Năm, 17/10/2019, 16:50
Trong buổi họp báo thường kỳ chiều 17-10 tại Hà Nội, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mark Esper dự kiến sẽ có chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên sau khi nhậm chức tháng 7-2019.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ quốc phòng Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển phù hợp trên cơ sở cơ chế hợp tác hiện có, cũng như khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

“Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper dự kiến sẽ có chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch vào thời điểm thích hợp”, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. (Ảnh: Federal News Network)

Cựu Bộ trưởng Lục quân Mỹ Mark Esper đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng vào tối 23-7 (giờ địa phương) sau khi nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ lưỡng đảng, thay thế cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis – người từ chức hồi tháng 12-2018 vì bất đồng quan điểm với chính sách của chính quyền Tổng thống Trump về vấn đề Syria.

Trước đó, trong cuộc gặp với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hôm 9-10, ông Randall Schriver - Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã chuyển lời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper mong muốn được sang thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Thông qua chuyến thăm, hai nước sẽ đưa ra nhiều hoạt động, chương trình hợp tác cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, phù hợp với quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Cao Trung
.
.
.