Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Hưng Yên

Thứ Bảy, 03/03/2018, 18:09
Ngày 3-3, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên. 


Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc tại tỉnh Hưng Yên.

Tiếp và làm việc có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2017 của tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Năm 2017, lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức huấn luyện theo đúng quy định; tham mưu với UBND tỉnh tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017; tham mưu với UBND tỉnh ban hành Đề án Xây dựng công trình phòng thủ tỉnh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2035. Công tác tuyển quân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng…

Công tác Đảng, công tác chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2017, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc.

 Năm 2018, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu theo quy định; điều chỉnh, bổ sung Quyết tâm, văn kiện tác chiến phòng thủ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới; tham mưu với UBND tỉnh xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2018; tổ chức hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua đột kích…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đã báo cáo với Bộ trưởng về tình hình, kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm 2017 của tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Bí thư mong muốn, thời gian tới, tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng trong quá trình phát triển.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng quà cho hai lực lượng vũ trang của tỉnh là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kiến nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm đến việc đào tạo, liên kết đào tạo nghề cho bộ đội trước khi xuất ngũ; bố trí kinh phí xây dựng công trình khu vực phòng thủ tỉnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc xây dựng, sửa chữa nhà cho các đối tượng chính sách…

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hưng Yên đạt được trong năm 2017; biểu dương những thành tích lực lượng quân sự, công an đạt được trong công tác bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Bộ trưởng yêu cầu, thời gian tới, lực lượng quân sự và công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Bộ CHQS tỉnh cần chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; tập trung giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; xây dựng đơn vị nề nếp; nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên; thực hiện công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội…

Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng quà cho hai lực lượng vũ trang của tỉnh là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Tiếp đó, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Phương Huyền
.
.
.