Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an chúc mừng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

Thứ Sáu, 22/04/2016, 16:36
Chiều 22-4, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã đến chúc mừng Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, nhân dịp đồng chí vừa được Quốc hội Khóa XIII tín nhiệm phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...

Thượng tướng Tô Lâm đã thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại tướng Ngô Xuân Lịch; khẳng định đồng chí Ngô Xuân Lịch đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không chỉ là niềm vinh dự của đồng chí mà còn là niềm vui, phấn khởi chung của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam... Đồng thời, đây cũng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước với công lao, đóng góp của đồng chí Ngô Xuân Lịch cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tặng chúc mừng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng Công an nhân dân tin tưởng sâu sắc rằng Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ phát huy hết khả năng, sức lực của mình phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, cùng với các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ niềm xúc động, cảm ơn Thượng tướng Tô Lâm và các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đánh giá cao sự phối kết hợp tích cực, chặt chẽ, có hiệu quả của hai lực lượng trong thời gian qua; khẳng định thời gian tới, sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, giúp đỡ, phối hợp, hiệp đồng tác chiến và gắn bó giữa hai lực lượng. Lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trần Xuân
.
.