Gặp mặt nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân

Thứ Ba, 12/12/2017, 20:16
Chiều 12-12, Bộ Công an – Bộ Quốc phòng đã gặp mặt nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và chào mừng thành công công tác phối hợp bảo vệ APEC 2017.


Dự buổi gặp mặt có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Về phía khách mời có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Võ Trọng Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Văn phòng Trung ương Đảng, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đối với lực lượng CAND trong suốt thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao bức tranh tặng Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, trong những năm qua, lực lượng CAND đã phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược; đồng thời xử lí giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề cấp bách, nổi lên trên lĩnh vực ANTT, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu khủng bố, phá hoại, hoạt động kích động gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch. Giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng tranh Bộ Công an.

Công tác phòng chống các loại tội phạm được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Công tác quản lí nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh... 

Đặc biệt, trong năm 2017, đã triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện năm APEC, nhất là Tuần lễ cấp cao APEC, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất, góp phần giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đảm  bảo an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trao Kỷ niệm chương tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh “đạt được những kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội Chính phủ, lực lượng CAND luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ có  hiệu quả của các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là Bộ Quốc phòng, Văn phòng Trung ương Đảng, Uỷ ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội”.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn lực lượng CAND tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ kịp thời, có hiệu quả của Bộ Quốc phòng, Văn phòng Trung ương Đảng, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đối với Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới.

Thay mặt Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; cảm ơn những ý kiến phát biểu sâu sắc, tình cảm chân thành của Thượng tướng Tô Lâm dành cho CBCS QĐND; chúc mừng những chiến công, thành tích mà lực lượng CAND đã giành được  trong năm 2017, cũng như thành công trong công tác bảo vệ hoạt động năm APEC vừa qua.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng thông báo những thành tích nổi bật của lực lượng QĐND. Cụ thể, đã tích cực, chủ động tham mưu kịp thời với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đối sách lớn về quân sự, quốc phòng, đồng thời triển khai xử lí hiệu quả các tình huống; đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chiến lược quan trọng, góp phần hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; tổ chức thành công các cuộc diễn tập lớn; chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ, đặc biệt là sự phối hợp phục vụ và đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động năm APEC năm 2017, nhất là Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng; tích cực tham gia giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới....

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định “QĐND và CAND luôn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền ANQG, do vậy, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải có sự đoàn kết hơn, thống nhất và đồng thuận hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi Bộ”. 

Để ghi nhận công lao đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển lực lượng QĐND, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã Quyết định tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng QĐND Việt Nam cho 6 đồng chí lãnh đạo Bộ Công an. Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã trao Kỷ niệm chương tặng các  đồng chí lãnh đạo Bộ Công an.

Phương Thuỷ
.
.
.