Báo chí cần liên tục đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của nhân dân

Thứ Ba, 21/06/2016, 19:04
Ngày 21-6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức cuộc gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2016). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và chủ trì cuộc gặp mặt.

Cùng dự còn có các đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương; đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam.

Đến dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Hội đồng lý luận phê bình văn học-nghệ thuật Trung ương, Hội nhà báo Việt Nam; các nhà báo lão thành như Phan Quang, Đỗ Phượng, Hà Đăng, Hồng Vinh và lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, trưởng văn phòng đại diện một số cơ quan báo chí tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo các cơ quan báo chí (Ảnh: Phạm Hải)

Về phía Bộ TT&TT có đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, các đồng chí Thứ trưởng Bộ TT&TT và các đồng chí nguyên là Thứ trưởng Bộ TT&TT phụ trách báo chí, lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ TT&TT.     

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn đã mạnh sự trưởng thành vượt bậc, cả về số lượng, nội dung hình thức lẫn chất lượng thông tin của báo chí cách mạng trong 91 năm qua. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh Phạm Hải).

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đã nêu bật vai trò của báo chí trong năm qua, đã tích cực tuyên truyền có hiệu quả về các sự kiện quan trọng của đất nước như ĐH Đảng Toàn quốc lần thứ 12, bầu cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Cũng theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Luật Báo chí năm 2016 được Quốc hội thông qua đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng, rõ ràng, giúp báo chí phát triển lành mạnh. Quy hoạch báo chí đã có tác động lớn, giúp tinh gọn hệ thống báo chí để làm tốt hơn công tác tuyên truyền.

Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bức tranh thêu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên được quan tâm chỉ đạo, hàng ngàn phóng viên được đào tạo, đào tạo lại, tiếp cận phương pháp làm báo hiện đại. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hiện nay, nhất là còn nhiều mặt trái của mạng xã hội, báo chí còn gặp nhiều khó khăn trong kỷ nguyên số, nhưng tin rằng giới báo chí Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua thử thách, đưa sự nghiệp báo chí ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin và sự gửi gắm của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cũng tại buổi gặp mặt, đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Từ tờ báo Thanh Niên đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đến nay, lực lượng báo chí đã trở thành một lực lượng hùng hậu với hơn 23.000 hội viên, 838 cơ quan báo chí, ngày càng đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng, TS Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Phạm Hải).

Các nhà báo trưởng thành về nhiều mặt,bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ ngày càng được nâng cao và chuyên nghiệp hơn. Công nghệ làm báo tương đương và sánh vai các nước trong khu vực. Buổi gặp mặt cũng là cơ hội để các cơ quan báo chí chia sẻ những tâm tư, suy nghĩ của mình với người đứng đầu của Chính phủ nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đại diện cho lãnh đạo các cơ quan báo chí phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt, Thiếu tướng, TS Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo Công an nhân dân chia sẻ: Trong những năm qua, báo chí chúng ta đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ ngành quan tâm hơn không chỉ vật chất mà cả về mặt chính trị. Gần đây, những thông tin liên quan đến Đảng, Chính phủ đều được chuyển tải nhanh nhạy hơn, báo chí có cơ hội được tiếp cận nhanh hơn. Đơn cử như trước đây, các Hội nghị trung ương chỉ được thông tin rất khiêm tốn thì đến nay, trước và sau Hội nghị đều có thông cáo báo chí để chuyển tải thông tin kịp thời đến người dân.

Bên cạnh đó, vị thế của nhà báo cũng ngày càng được nâng lên. Các cơ quan chức năng của Nhà nước, Chính Phủ, đặc biệt là Ban tuyên giáo, Bộ TT&TT, Hội nhà báo đã tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí được tác nghiệp, hoạt động tốt hơn, được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác nhau để có thể phản ánh các vấn đề một cách nhanh chóng, kịp thời đến công chúng.

Ngoài giải Báo chí quốc gia, Hội nhà báo cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức nhiều cuộc thi ở nhiều lĩnh vực khác nhau đề các nhà báo có điều kiện được thi thố tài năng. Từ những đổi mới trên cho thấy, các cơ quan báo chí đã và đang được quan tâm nhiều hơn, được “chăm sóc” tốt hơn so với trước kia.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Như Ý)

Tuy vậy, Thiếu tướng Phạm Văn Miên cũng nêu ra ba đề xuất. Đó là, cần đẩy nhanh quy hoạch báo chí đã được Thủ tướng phê duyệt nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, đặc biệt là báo điện tử của các Hội có kinh phí tối thiểu để tồn tại, hạn chế tình trạng anh em vì phải lo tiền bạc dễ dẫn đến làm sai.

Chính phủ, các cơ quan Bộ, ngành cũng cần cung cấp và định hướng thông tin kịp thời hơn cho báo chí, nhằm hạn chế tối đa tình trạng nhiễu loạn thông tin do thiếu sự thống nhất giữa các Bộ, ngành, thậm chí trong cùng một ngành làm sụt giảm lòng tin của nhân dân đối với báo chí.

Báo in hiện nay đang gặp khó khăn vì giảm số lượng phát hành, nhiều tờ báo đã chuyển hướng sang đầu tư cho báo điện tử. Tuy nhiên, hiện đầu tư nhiều nhưng không thu được gì. Do đó, Chính phủ và Bộ TT&TT cần xem xét miễn, giảm thuế cho các cơ quan báo chí và đề xuất các nhà cung cấp dịch vụ trích một phần lợi nhuận thu được từ báo điện tử nhằm hỗ trợ các báo tái sản xuất.        

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể những người làm báo cả nước.

Thủ tướng nhắc lại sự hình thành của báo chí cách mạng Việt Nam cách đây 91 năm gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, với khởi nguồn tờ báo Thanh niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập.

Ngày nay, với số lượng 850 tờ báo, 17 nghìn nhà báo, 35 nghìn người làm trong lĩnh vực báo chí, đây chính là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, đóng góp quan trọng vào các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

"Bản thân tôi, các lãnh đạo Đảng và nhà nước trong công việc hàng ngày vẫn thường xuyên tiếp xúc báo chí. Các phóng viên tôi từng tiếp xúc luôn truyền cho mọi người xung quanh sự nhiệt huyết làm nghề, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần phụng sự nhân dân và sự lăn xả. Hàng ngày đọc tin tức trên báo, chúng tôi qua đó lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp, vì mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo, trong sạch, vững mạnh. Tôi trân trọng tinh thần lao động hăng say, nhiệt huyết, trách nhiệm của các phóng viên trong các sự kiện lớn của đất nước như ĐH Đảng, họp Quốc hội, thiên tai, lũ lụt..."- Thủ tướng nhấn mạnh.

Vui mừng trước các thành tựu của nền báo chí cách mạng Việt Nam song Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thẳng thắn yêu cầu báo chí nhìn nhận những khó khăn, thách thức, sự phát triển của công nghệ và internet, báo in sụt giảm doanh thu, báo điện tử cạnh tranh khốc liệt với mạng xã hội, đồng lương khiêm tốn mà công việc vất vả, dù những người làm báo đã cố gắng tránh mặt trái của công nghệ thông tin.

Lưu ý báo chí về tình hình phức tạp trong và ngoài nước, các thuận lợi và thách thức, Thủ tướng muốn báo chí phát huy không ngừng, tận dụng công nghệ truyền thông, tạo ra cuộc cách mạng mới trong nghề báo, kể cả báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và sắp tới là mạng xã hội, có cách đưa tin mới để đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Đồng thời, Thủ tướng cũng chia sẻ quan niệm về tự do: Người dân tự do bày tỏ ý kiến, góp phần tìm chân lý, khi đó quyền tự do tư tưởng là quyền tự do phục tùng chân lý. Thủ tướng muốn mỗi nhà báo thực hiện lời dạy của Bác Hồ hết lòng phục vụ Tổ quốc, nhân dân và chân lý. Đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm báo chí cần làm đó là phát huy thành tựu, khắc phục tồn tại, tạo sự đồng thuận, thông tin nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực, phản biện chính sách, giám sát các cơ quan nhà nước...

Đặc biệt, báo chí cần tuyên truyền và phản biện hệ thống hành chính tất cả các cấp vì mục tiêu phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp, cổ vũ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát hiện những vấn đề bức xúc, nổi cộm để Chính phủ kịp thời xử lý, mà vụ cá chết ở các tỉnh miền Trung thời gian qua là một ví dụ điển hình.

Cùng với việc khen thưởng thành tích tốt, báo chí cũng cần xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, sai phạm trong hoạt động báo chí. Cần sớm triển khai đưa Luật Báo chí 2016 vào đời sống; đồng thời nghiêm túc thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về quy hoạch báo chí...                                             

Huyền Thanh-Ngô Lộc-Như Ý
.
.
.