Báo CAND đoạt 4 giải tại giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc"

Thứ Sáu, 16/11/2018, 21:03
Sáng 16-11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương ( UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Tổng kết, trao thưởng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XIII” năm 2017-2018, nhân Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2018). 


Dự Lễ trao giải thưởng có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư  Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam;  Hà Thị Khiết, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện các Bộ, Ban, ngành; lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và TP Hà Nội...

Các tác giả nhận giải đặc biệt.

Chúc mừng 76 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được vinh danh, trao thưởng tại giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIII này,  đánh giá cao Hội đồng sơ khảo và chung khảo, thời gian qua đã rất nghiêm túc, trách nhiệm và công tâm trong quá trình chấm giải. 

Phát biểu tại Lễ trao thưởng, Chủ tịch UBTƯ  MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, các tác phẩm báo chí tham dự giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIII đợt này có nội dung tốt, bám sát chủ đề và thể lệ giải. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện cao, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. 

Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc; vai trò của các dân tộc, các tôn giáo trong sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia; các gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần dân tộc qua tình yêu biển, đảo, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; đấu tranh phản bác với âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; phòng chống tham nhũng lãng phí; các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế; công tác xóa đói giảm nghèo; công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc; giám sát và phản biện xã hội hay những mô hình, điển hình về đích trong xây dựng nông thôn mới. 

Hình thức thể hiện của các tác phẩm ảnh báo chí, phát thanh, truyền hình  ngày càng có nhiều tìm tòi sáng tạo trong cách thể hiện. Đặc biệt, giải năm nay còn có sự tham gia tích cực của Truyền hình Công an, Truyền hình Nhân dân, Truyền hình Quân đội... làm cho Giải thêm phong phú.

Đồng chí Võ Văn Thưởng với các tác giả đoạt giải

Theo Ban Tổ chức, tính đến hết ngày 20-9-2018, Ban Tổ chức Giải báo chí đã nhận được  hơn 1.500 tác phẩm dự thi hợp lệ của 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của gần 200 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương trong cả nước gửi về tham dự, trong đó có nhiều tác gải ở vùng sâu, vùng xa.

Trải qua các đợt chấm sơ khảo, chung khảo, 76 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi đã được Ban Tổ chức lựa chọn trao giải. Trong đó có 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 13 giải B, 27 giải C và 32 giải khuyến khích. Giải đặc biệt thuộc về tác phẩm “Hành trình rẻo cao - Các dân tộc rất ít người ở Việt Nam” của nhóm tác giả Truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC16; 3 tác phẩm đoạt giải A gồm: “Thiêng liêng hai tiếng Việt Nam” của tác giả Hoàng Lan, Báo Phụ nữ Thủ đô; tác phẩm“ Hoạt động giám sát phản biện của MTTQ Việt Nam nhìn từ thực tiễn” của nhóm tác giả Nguyễn Đông Hoài, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thế Quảng (Đài Truyền hình Việt Nam) và tác phẩm “Để kéo không bị méo” của nhóm tác giả Phạm Thị Nhung, Cẩm Thị Hoài Thu, Giàng Seo Pùa, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hòa, Thào Hoàng Minh, Phan Hương Giang ( Đài Tiếng nói Việt Nam).
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trần Thanh Mẫn và các tác giả đoạt giải

Đáng chú ý, trong số 76 tác phẩm đoạt giải báo chí “ Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIII này, lực lượng báo chí trong Công an nhân dân đã có tới 7 tác phẩm đoạt giải. 

Riêng Báo CAND có 4 tác phẩm đoạt giải đợt này gồm:  “Để Tây Nguyên phát triển bền vững” của tác giả Ngọc Như đoạt giải B; tác phẩm “Chuyển hóa “vùng đất dữ” Lóng Luông” của nhóm tác giả Duy Hiển, Anh Hiếu đoạt giải C và 2 giải khuyến khích thuộc về các tác phẩm “Quá tải trường lớp và sức ép từ “ quả bom” dân số” của tác giả Huyền Thanh và loạt bài 5 kỳ “Công an xã” của nhóm tác giả Anh Hiếu, Thu Hòa, Phạm Tâm, Minh Hiền. 

Còn 3 tác phẩm đoạt giải khác thuộc về Báo Công an Nghệ An và Báo Công an TP. Đà Nẵng gồm: “ Đi về phía mặt trời” của nhóm tác giả Công Hạnh, Doãn Hùng đăng Báo Công an TP. Đà Nẵng ( đoạt giải C); 2 tác phẩm của Báo Công an Nghệ An gồmNhìn nhận đúng âm mưu của 2 linh mục cực đoan tại Nghệ An” của tác giải Ngô Mai Hậu (đoạt giải C) và “Xung quanh việc phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân: Có những hiện thực rất khác!” của tác giả Trần Lâm đoạt giải khuyến khích.

Tâm Phạm
.
.
.