BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 làm việc với Bệnh viện Quân y 175

Thứ Tư, 28/07/2021, 07:08
Sáng 27/7, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Quân y 175.


Tham dự buổi làm việc còn có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại TP Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Hồ Chí Minh...

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác theo dõi quy trình khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Quân y 175.

Báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 đã cho biết, để bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, từ giữa tháng 7/2021, bệnh viện chính thức được Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ vừa, nặng với quy mô 200 giường bệnh. Qua tổ chức khám sàng lọc đã phát hiện nhiều ca dương tính COVID-19, tổ chức cách ly tạm thời, vận chuyển đến các bệnh viện thu dung, điều trị và truy vết, xử lý an toàn các trường hợp F1, F2.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cũng kiến nghị, cho phép bệnh viện xây dựng các phương án điều trị COVID-19 ở các cấp độ lớn hơn nhằm dự phòng số lượng bệnh nhân tăng. 

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra khu vực tiêm vaccine phòng COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã thống nhất với kiến nghị của Bệnh viện Quân y 175 và yêu cầu Bệnh viện cần nhanh chóng xây dựng phương án các cấp độ điều trị bệnh nhân tương ứng số lượng máy thở nhưng phải lập dự trù trang bị vì tình hình dịch bệnh phức tạp, có thể sẽ chuyển cấp độ rất nhanh. Bộ Y tế, TP Hồ Chí Minh sẽ cùng với Bộ Quốc phòng trang bị theo kế hoạch đề nghị của Bệnh viện, bảo đảm chu đáo bằng nhiều nguồn khác nhau.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất trong phòng chống dịch hiện nay là giảm tử vong, cần giảm tỷ lệ người bị nặng, nguy kịch. TP Hồ Chí Minh đã chia ra 5 tầng điều trị, do vậy, cần đặt mục tiêu cụ thể cho từng tầng, không để người bệnh chuyển biến hướng nặng hơn, phải quản lý tốt F0 không triệu chứng để giảm tỷ lệ chuyển sang có triệu chứng. 

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với các đại biểu.

Đối với Bệnh viện Quân y 175, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương bệnh viện đã làm tốt công tác phòng chống dịch. Điều trị bệnh nhân COVID-19 ở các tầng điều trị cuối, thì càng phải có mục tiêu rõ ràng, cụ thể hơn trong điều trị. Bệnh viện, các cơ quan liên quan, địa phương cần tập trung nguồn lực để ưu tiên cho nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19, phải “chạy đua bằng giờ”, điều động ngay trang thiết bị tăng cường cho Bệnh viện.

Huyền Nga
.
.
.