75 năm thành lập Hải quan Việt Nam: “Vì mục tiêu bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia”

Thứ Ba, 08/09/2020, 09:45

Sáng 8/9, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Báo Hải quan phối hợp với Vụ Tổ chức cán  bộ- Tổng cục Hải quan tổ chức Tọa đàm với chủ đề Kỷ niệm 75 năm thành lập Hải quan Việt Nam “Vì mục tiêu bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia”.


Buổi tọa đàm được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945-10/9/2020). Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của đất nước, Hải quan Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, luôn phấn đấu vì mục tiêu “Bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia”.

Tại buổi toạ đàm, các khách mời đã chia sẻ về vấn đề : Bảo vệ lợi ích chủ quyền, an ninh an toàn cộng đồng và Cải cách hiện đại hóa mạnh mẽ, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại. 


Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, Hải quan Việt Nam đã chủ động tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm thực thi chính sách quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan, góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh cũng như tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế. Song song đó, lực lượng Hải quan đóng góp vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, góp phần bảo vệ an ninh kinh tế, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.






Lưu Hiệp
.
.
.