60 ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Tư, 25/05/2016, 09:44
Sáng 25-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.


Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết nhờ tập trung công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh và làm tốt công tác tuyên truyền nên bà con cử tri nhận thức sâu sắc cuộc bầu cử lần này là sự kiện chính trị quan trọng của nhân dân, của đất nước.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, phát biểu tại cuộc họp báo.

Cử tri Quảng Nam rất phấn khởi và nô nức đi bầu cử, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng nhất bầu vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp với tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Đến 19h ngày 22-5 đã có 1.136.322/ 1.136.662 cử tri đi bầu, đạt 99,97%, xếp thứ 4 cả nước. Có 14 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam nô nức tham gia bầu cử.

Nhờ sự nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam cùng các lực lượng khác mà tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cuộc bầu cử được đảm bảo; các phương án đảm bảo giao thông, điện lưới, thông tin liên lạc thông suốt; cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ bầu cử được chuẩn bị tích cực, chu đáo.

Ông Nguyễn Hữu Sáng công bố danh sách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hữu Sáng, Ủy viên thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi kiểm tra Biên bản xác định kết quả bầu cử của các Ban bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam xác nhận có 60 ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 20% (12 đại biểu); dân tộc thiểu số chiếm 8,3% (5 đại biểu); đại biểu dưới 35 tuổi chiếm 3,3% (2 đại biểu); ngoài Đảng chiếm 3,3% (2 đại biểu);…

Ngọc Thi
.
.
.