Hy Lạp: Quốc hội thông qua gói cải cách thứ 2

Thứ Năm, 23/07/2015, 19:02
Trong nỗ lực nhằm nhận thêm các nguồn tài chính hỗ trợ mới từ các chủ nợ, sáng 23/7, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua gói cải cách kinh tế thứ 2.

Theo đó, chính quyền Athens sẽ tiếp tục cải cách trong lĩnh vực ngân hàng. Cùng với dự án khôi phục khu đô thị trị giá 7 tỷ Euro (7,6 tỷ USD) dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2016 và có thể mang về tới gần 1 tỷ Euro cho ngân sách đang cạn kiệt của Hy Lạp, gói cứu trợ này đang được coi là những điểm mới giúp Hy Lạp vượt qua “cơn bĩ cực”.
Quốc hội Hy Lạp đã thông qua gói cải cách kinh tế thứ 2 trong phiên họp sáng 23/7. (ảnh: Sigmalive)

Theo nhận định của các chuyên gia, lần bỏ phiếu này, chính quyền của Thủ tướng Alexis Tsipras có vẻ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn của các nghị sĩ đảng đối lập và đây là dấu hiệu tốt để hàn gắn những vết rạn trên chính trường trong thời gian qua.

Trước thiện chí của Hy Lạp, ngày 23/7, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cũng đã tiếp tục bơm thêm tín dụng Hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp (ELA) cho các ngân hàng Hy Lạp. Hồi tuần trước, ECB cũng đã bơm 900 triệu euro tín dụng ELA cho Hy Lạp.

Anh Tuấn (Theo BBC, Reuters)
.
.
.